Tối qua 10/3/2015, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL1A tại km 1727+200 thuộc thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, tỉnh Bình Thuận khiến 3 người chết. 

Đáng nói là vụ tai nạn này chỉ cách hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 9 người chết và 12 người bị thương vào rạng sáng ngày 9/2/2015 chưa đầy 1km.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 10/3/2015, xe mô tô biển kiểm soát 54K5 - 0940 do Cao Hải Long (SN 1996) điều khiển chở theo sau Nguyễn Văn Tấn (SN 1995) và Đỗ Thị Kiều Oanh (SN 2000) theo hướng TP.HCM đi Phan Thiết đến km 1727+200 thì tông vào xe ô tô khách 30 chỗ biển kiểm soát 85B - 001.47 do Nguyễn Tấn Định (SN 1989, quê Ninh Thuận) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm Đỗ Thị Kiều Oanh chết tại chỗ, Cao Hải Long và Nguyễn Văn Tấn chết trên đường đi cấp cứu.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe mô tô 54K5 - 0940 đi không đúng phần đường quy định.

{keywords}
Va chạm mạnh khiến chiếc xe khách bị bung phần đầu, còn chiếc xe máy vỡ nát

Vụ tai nạn nghiêm trọng này cũng là hồi chuông cảnh báo về tình hình tai nạn giao thông tại điểm đen km 23 xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Sau vụ tai nạn giao thông làm 9 người chết và 12 người bị thương ngày 9/2/2015 cơ quan chức năng đã lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 40km/h, tuy nhiên tai nạn nghiêm trọng vẫn tiếp tục xảy ra.

Lê Huân