![]() |
Hiện tại, Honda Việt Nam có 2 mặt hàng xuất khẩu là xe nguyên chiếc (CBU) và linh phụ kiện.
Theo số liệu thống kê, trong năm tài chính 2017, Honda Việt nam đã xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài 131.000 xe nguyên chiếc (CBU), tăng khoảng 2% so với năm tài chính 2016. Kim ngạch xuất khẩu của cả xe CBU và linh kiện đạt 299 triệu USD.
Ông Toshio Kuwahara, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam cho biết xe máy Honda được sản xuất tại Việt Nam đang được xuất khẩu đi hơn 20 quốc gia trên thế giới.
Liên doanh Nhật Bản đang vận hành 3 nhà máy sản xuất xe máy đặt tại Vĩnh Phúc và Hà Nam với tổng công suất thiết kế hơn 2,5 triệu xe/năm và các mẫu xe máy thương hiệu này cũng đạt tỷ lệ nội địa hóa 95%.
Đại diện Honda Việt Nam cho biết sẽ nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu xe máy ra các thị trường nước ngoài khi dự đoán sức mua trên thị trường xe máy Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định trong năm tài chính 2018.
Cũng theo ông này, xe xuất khẩu nguyên chiếc của Honda Việt Nam có tiềm năng tăng, trong đó thị trường Myanmar đang phát triển và lượng xe 2 bánh xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này tăng lên đáng kể.
Honda Việt Nam hướng đến mục tiêu xuất khẩu khoảng 147.000 xe máy trong năm tài chính 2018, tăng 12% so với năm tài chính 2017.
