![]() |
Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố chiều 6/8, thị trường ô tô tháng 7 tăng trưởng mạnh mẽ với doanh số bán ra đạt tới 20.349 xe, tăng 9% so với tháng trước và tăng 61% so với tháng cùng kỳ năm ngoái.
Trong số hơn 20.000 xe bán ra trên thị trường, có 11.647 xe du lịch; 7.862 xe thương mại và 840 xe chuyên dụng. Với số liệu này, doanh số xe du lịch tăng 19,2%; xe thương mại tăng 0,4% và xe chuyên dụng giảm 22,4% so với tháng trước.
Như vậy, theo số liệu mà VAMA cung cấp hàng tháng, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 7/2015 đã tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 45%, xe thương mại tăng 76%, xe chuyên dụng tăng 128% so với cùng kỳ.
Đáng kể, thị trường ô tô Việt tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của xe nhập khẩu khi người tiêu dùng Việt vẫn đang có xu hướng lựa chọn các dòng xe nhập khẩu nhiều hơn hẳn các dòng xe được lắp ráp trong nước. Xu hướng này khiến lượng xe nhập khẩu trong tháng 7 tăng áp đảo so với xe lắp ráp trong nước.
Cụ thể, trong tháng 7, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.013 xe tăng 4% so với tháng trước. Còn số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.336 xe, tăng tới 26% so với tháng trước. Với mức tăng trưởng này, xe nhập khẩu nguyên chiếc đã có mức tăng trưởng "áp đảo" so với xe lắp ráp trong nước dù vẫn chưa thực sự chiếm ưu thế về số lượng.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của xe nhập khẩu cũng bắt đầu trội hơn so với xe lắp ráp trong nước khi xe lắp ráp trong nước đạt mức tăng 56% còn xe nhập khẩu có mức tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mức tăng trưởng của các dòng xe nhập khẩu càng có xu hướng tăng lên trong những tháng cuối năm. Nguyên nhân của mức tăng này, có thể do những thay đổi trong chính sách thuế đang sắp được thực thi. Đồng thời, việc các nhà nhập khẩu và phân phối xe bắt đầu tách ra hoạt động riêng cùng với kỳ triển lãm xe của các thương hiệu nhập khẩu sẽ diễn ra gần như song song với triển lãm của VAMA cũng kích cầu thị trường tiêu dùng.
Trong số các doanh nghiệp thuộc VAMA, Thaco tiếp tục dẫn đầu thị trường với 6.827 xe bán ra, Toyota chỉ đứng ở vị trí thứ 2 với 4.551 xe. Với doanh số bán hàng trên, tính đến hết tháng 7/2015, Thaco đã bán ra 41.420 xe, chiếm 37,6% thị phần, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng vị trí thứ 2 toàn thị trường, doanh số bán hàng của Toyota đến hết tháng 7/2015 đạt 27.581 xe, chiếm 25,2% thị phần.
