Mercedes-Benz C200 đời 2018 là mẫu xe từng rất được khách hàng trẻ ưa chuộng, cũng là một trong những xe có doanh số tốt nhất của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam. Năm 2018, dòng C-Class có ba phiên bản ( C200, C250 Exclusive và C300 AMG), giá từ 1,489-1,949 tỷ đồng. Trong đó, mẫu xe C200 thường có giá rẻ nhất trong các dòng xe Mercedes bán ra nói chung, ngang ngửa một vài mẫu xe phổ thông nên khách hàng trẻ sẵn sàng mua để trải nghiệm xe sang.

mercedes c200 cu ban xe cu.jpeg
Mercedes-Benz C200 2018 vẫn còn đẹp sau 6 năm tuổi. Ảnh: Bán xe cũ

Sau 6 năm ra mắt, giá mẫu Mercedes-Benz C200 trên thị trường xe cũ rớt sâu bất ngờ. Năm 2018, khách hàng phải bỏ ra khoảng gần 1,7 tỷ đồng để mua mẫu xe này thì nay, khi bán lại đã lỗ khoảng 900 triệu đồng, tỷ lệ mất giá là 53%. Giá C200 đời 2018 hiện đang được các showroom xe cũ chào bán với giá chỉ khoảng 800 triệu đồng. 

So sánh với một vài mẫu xe đối thủ của Mercedes-Benz C200 trong phân khúc, cụ thể BMW 320i đời 2018 từng có giá lăn bánh khoảng 1,5 tỷ đồng thì nay được bán với giá chỉ khoảng 750 triệu đồng, lỗ 750 triệu đồng sau 6 năm với tỷ lệ mất giá 50%. Audi A4 2018 từng có chi phí lăn bánh khoảng 1,85 tỷ đồng, hiện còn rớt giá "khủng" hơn C200 2018 khi chỉ còn được bán với giá khoảng 800 triệu, khấu hao 1,05 tỷ đồng sau 6 năm. Tỷ lệ mất giá của mẫu Audi A4 6 năm tuổi lên tới 57%.

Mercedes-Benz C200 đời 2018 trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L có công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 300Nm, xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Thông số này vẫn thấp hơn so với hai phiên bản cao cấp (C250 Exclusive và C300 AMG) với động cơ được tinh chỉnh cho công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 350Nm. Dù vẫn mang khả năng vận hành chắc chắn, tin cậy nhưng động cơ mẫu C200 vẫn có độ bốc kém hơn so với hai phiên bản cao cấp.

Về ưu điểm, phiên bản tiêu chuẩn C200 2018 có nhiều trang bị hấp dẫn và vượt trội so với các mẫu xe ngang tầm giá tiền 800 triệu đồng hiện nay trên thị trường. Không gian nội thất của xe tiện nghi theo thiên hướng sang trọng. Tuy nhiên, một số trang bị tiện nghi cũng lỗi thời so những dòng xe đời mới trong tầm giá hiện nay.

mercedes c200 cu bonbanh.jpeg
Trang bị tiện nghi của mẫu C200 2018 lỗi thời so với xe phổ thông khoảng 800 triệu. Ảnh: Tứ Quý Auto

Phần lớn những khách hàng mua xe Mercedes-Benz đều là những khách hàng có điều kiện, họ thường nâng niu, trau chuốt cho chiếc xe của mình nên đa phần những chiếc C200 đời 2018 đang bán trên thị trường xe cũ vẫn có ngoại hình khá đẹp, nội thất được bảo quản tốt nhưng vẫn không giấu được sự xuống cấp của vật liệu theo thời gian. Với những dòng xe sang, da ghế thường nhanh xuống cấp, có thể đánh giá dựa trên độ nhăn bề mặt. Các vật liệu ốp gỗ trên xe cũng dễ bị bạc màu theo thời gian. Khi mua xe Mercedes-Benz cũ nói chung hay C200 nói riêng, cần kiểm tra các vị trí nhựa đen bóng và đánh giá độ trầy xước để biết được chủ cũ có bảo quản xe tốt hay không.

Một trong những lưu ý quan trọng khi mua xe sang Đức cũ nói chung và Mercedes-Benz C200 2018 nói riêng là cần kiểm tra kỹ các chi tiết, bộ phận liên quan tới vận hành như động cơ, hộp số, hệ thống treo, lái,... Đa phần các dòng xe sang cũ thường mắc nhiều "bệnh vặt" sau thời gian dài sử dụng như: báo lỗi động cơ, lỗi cảm biến, lỗi hệ thống treo, các lỗi liên quan tới thiết bị điện tử,...

Với mức giá của Mercedes-Benz C200 2018 trên sàn xe cũ hiện nay loanh quanh khoảng 800 triệu, khách hàng nếu không chọn Mercedes-Benz C200 2018 có thể lựa chọn những mẫu xe đời mới, hiện đại và còn đầy đủ thời gian bảo hành như: Honda Civic G (770 triệu đồng), Mazda CX-5 Deluxe (749 triệu đồng)... 

Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!