- Chiếc xe tải chở đầy phân bón đang đổ dốc thì mất thắng (phanh) lật nhào khiến tài xế và phụ xe tử vong, một người dân đang ở trong nhà cũng bị phân bón trên xe đổ đè, bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào vào khoảng 12giờ trưa nay (20/8), tại km1207 trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn tổ dân phố 5, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk).

{keywords}

{keywords}

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 51C-47.311 do tài xế Nguyễn Văn Những (SN 1990, trú Thị xã Buôn Hồ) điều khiển, chở đầy phân bón NPK chạy hướng từ Thị xã Buôn Hồ đi huyện Ea H'leo. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe đang đổ dốc thì bất ngờ bị mất thắng lao sang bên kia đường đâm vào cột mốc rồi lật nhào.

Hậu quả, tài xế Nguyễn Văn Những và phụ xe Nguyễn Văn Dương (SN 1996, trú huyện Krông Búk) chết ngay tại chỗ. Toàn bộ phân bón trên xe bị hất văng đổ đè lên nhà bà Nguyễn Thị Thanh nằm sát bên đường gây sập một phần nhà. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trong nhà có khoảng 10 người, trong đó chị Thới Thị Thư đã bị phân bón và nhà sập, đè trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

  {keywords}

Tại hiện trường, chiếc xe tải vỡ nát, gần như hư hỏng hoàn toàn. Tài xế và phụ xe bị kẹt cứng trong cabin, người dân, lược lượng chức năng phải dùng nhiều công cụ hỗ trợ phá cửa xe mới đưa được nạn nhân ra ngoài. Phân bón trên xe đổ vương vãi khắp nơi, một phần ngồi nhà bà Thanh bị phân bón đè sập.

Ngay khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng huyện Ea H’leo đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Trước đó không lâu, tại địa điểm này cũng xảy ra vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng giữa 2 xe tải do mất thắng khiến 6 người chết, 1 người bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trùng Dương