- Ông Nguyễn Văn Vân hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie cho rằng nhà trường kí hợp đồng với Công ty cổ phần văn hóa Ngôi Nhà Xanh (gọi tắt là Green House) để thực hiện hướng nghiệp cho học sinh. Thế nhưng, ông Ngô Doãn Chính, giám đốc Green House cho biết, việc bán cà phê trong khu vực là “ngoài tầm kiểm soát” và sẽ chấn chỉnh.
Green House bàn cà phê, đồ ăn sáng trong khu đất của Trường THPT Marie Curie |
Hợp tác hướng nghiệp, biến tướng bán cà phê
Ông Nguyễn Văn Vân, hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie cho biết: Khu đất hiện Green House đang đóng trước đây là khu biệt thự được nhà trường cấp cho giáo viên.
Năm 2005 Trường THPT Marie Curie đã thực hiện thu hồi khu biệt thự trên, năm 2012 khu biệt thự xuống cấp, nhà trường đã làm đề xuất lên Sở GD- ĐT và UBND TP.HCM xin ngân sách tu bổ nhưng thành phố chỉ giải quyết ngân sách di dời.
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, Trường THPT Marie Curie đã kí hợp đồng cùng công ty Green House hợp tác đầu tư để mở trung tâm hướng nghiệp, tổ chức sự kiện, tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh thành phố.
Ông Nguyễn Đình Thái Châu, tổ trưởng Tổ công tác liên ngành TP (Sở GD- ĐT TP.HCM) khẳng định: "Việc kinh doanh trên đất của trường học là sai quy định" |
Theo đó, Trường THPT Merie Curie cho phép công ty Green House đầu tư toàn bộ chi phí vào dự án bảo tồn phục hồi nguyên trạng và khai thác, quản lý công trình kiến trúc trên khu đất đã phê duyệt. Công ty Green House được quyền sửa chữa, khảo sát, thiết kế, tư vấn, quản lý, trùng tu tôn tạo, bảo tồn và khai thác dự án…thành lập trung tâm thông tin hướng nghiệp truyền thống và kết hợp khai thác ngành dịch vụ văn hóa du lịch, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch, cá nhân, tổ chức đến tham quan và tổ chức hoạt động sự kiện khác tại địa chỉ trên.
Theo hợp đồng, công ty Green House sẽ đầu tư 4,5 tỷ để xây dựng sửa chữa và khôi phục công trình, hàng năm sẽ đầu tư vào 1 tỷ đồng để bảo tồn và quản lý công trình, ngoài ra mỗi năm công ty sẽ đóng cho nhà trường một khoản phí, cụ thể từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2013 phí khai thác là 60 triệu đồng, năm 2014 đến 2015 phí khai thác 20 triệu/tháng; năm 2016 số phí này được tính tăng đều 10% mỗi năm.
Sau 10 năm khai thác, công ty sẽ hoàn trả lại khu biệt thự này cho Trường THPT Marie Curie với giá trị vật chất khoảng 70% việc khai thác phải tuân thủ quy định của nhà nước và các tiêu chí phù hợp với môi trường nhà trường theo dự án.
Kinh doanh trên đất trường là sai…
Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Vân cho rằng, trong bản cam kết không có việc bán cà phê, ăn uống…nếu có chỉ được phục vụ khi tổ chức các sự kiện nội bộ. Nhà trường sẽ cùng công ty này tổ chức các sự kiện hướng nghiệp, sự kiện cho học sinh, giáo viên Trường THPT Marie Curie theo định kì 1- 2 năm/ lần.
“Môi trường giáo dục phải thực hiện đúng chức năng, không thể mang kinh doanh buôn bán vào nhà trường. Nếu đối tác muốn có thu nhập cao mà kinh doanh loại hình này, lãnh đạo trường sẽ xem xét lại hợp đồng”- ông Vân nói thêm.
Trong khi đó phía Sở GD- ĐT TP.HCM, ông Nguyễn Đình Thái Châu, tổ trưởng Tổ công tác liên ngành TP cho biết, việc kinh doanh trên đất của trường học là sai quy định. Hiện nay trong khuôn viên trường học có căng tin nội bộ phục vụ giáo viên, học sinh. Sở GD- ĐT TP.HCM sẽ lập tức kiểm tra, nếu có sự buôn bán kinh doanh trong trường dù hình thức nào cũng sẽ xử lý.
Ngày 21/8 trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Doãn Chính, giám đốc Công ty Green House cho biết, chủ trương của Green House là làm trung tâm hướng nghiệp nghề cho học sinh thành phố…Việc có bán cà phê, nước uống chỉ nhằm phục vụ nội bộ cho cán bộ giáo viên, phụ huynh THPT Marie Curie. Khách ngoài vào trong khu biệt thự có thể do thấy không gian đẹp, dẫn đến sự “hiểu nhầm” trong dư luận rằng công ty kinh doanh cà phê, ăn uống. Việc này vượt quá tầm kiểm soát...
“Chúng tôi sẽ tiếp thu, chấn chỉnh việc này để thực hiện đúng hợp đồng với Trường Marie Curie” – ông Chính khẳng định.
- Lê Huyền