XEM CLIP: 

Trong đêm 21 và rạng sáng 22/11, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) tiến hành phân loại các hành vi của nhóm “quái xế” và bàn giao người, phương tiện cho Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng CSHS tiếp tục làm rõ sự việc.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 21/11, gần 40 thanh niên đi xe máy, tụ tập thành từng đoàn lạng lách đánh võng, nẹt pô qua tuyến đường Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm).

9 tổ công tác liên ngành 141, phòng Cảnh sát giao thông được huy động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phương án đón lõng, vây bắt. Địa điểm vây bắt, đón lõng được chọn là ngã ba Trần Khánh Dư – Trần Hưng Đạo.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT nhận định, những thanh niên này sẽ điều khiển xe liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm để bỏ chạy nên tổ công tác đã bố trí căng dây phản quang từ xa, lập hàng rào chắn cứng, phát tín hiệu bằng đèn quay trên xe Cảnh sát giao thông, nhiều cán bộ chiến sĩ ra tín hiệu bằng đèn, còi.

Tuy nhiên, nhiều người bất chấp hiệu lệnh của lực lượng chức năng, thậm chí còn lao đứt dây phản quang hay vít ga tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ.

{keywords}
Thấy lực lượng chức năng, thanh niên đua xe liều lĩnh bỏ chạy
{keywords}
Thậm chí phóng xe với tốc độ cao vào lực lượng đang làm nhiệm vụ
{keywords}
Các lực lượng bố trí đón lõng, vây bắt khiến các "quái xế" không thể chạy thoát
{keywords}
Có hàng chục thanh thiếu niên tham gia lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép
{keywords}
 
{keywords}
Nhóm thanh thiếu niên đua xe tại cơ quan công an

Đình Hiếu

Vây bắt hơn 40 thanh thiếu niên đua xe náo loạn đường phố Hà Nội

Vây bắt hơn 40 thanh thiếu niên đua xe náo loạn đường phố Hà Nội

Công an Hà Nội sau theo dõi quy luật hoạt động của các thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến phố gây nguy hiểm cho người dân, đã vây bắt hơn 40 trường hợp.