Giao chiến hiện đang diễn ra ác liệt giữa binh lính chính phủ và các tay súng
Hồi giáo cố thủ ở thành phố Zamboanga thuộc miền nam Philippines.
TIN BÀI KHÁC:

"Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo không phiến quân nào thoát ra được", một phát
ngôn viên của các lực lượng vũ trang Philippines, trung tá Ramon Zagala, cho
biết.
Ngày 11/9, tổng cộng 9 người được cho là đã tử vong trong khi một số bản tin
dẫn lời các quan chức địa phương khẳng định tổng số người thiệt mạng là 12. Ít
nhất 13.000 cư dân Zamboanga bị ảnh hưởng bởi giao tranh đã phải tìm nơi trú tạm
trong một sân thể thao, trong các nhà thờ và trường học.
Báo chí địa phương đưa tin, một khu vực tại tỉnh Basilan lân cận cũng bị
phiến quân tấn công trong hôm nay (12/9). Giới chức địa phương xác nhận đó một
ngôi làng gần trung tâm đô thị Lamitan của thành phố Basilan.
Roderick Furigay, phó thị trưởng thành phố Lamitan, nói với báo chí địa
phương rằng ông nhận được tin MNLF có liên quan. Trong khi đó, nhiều bản tin
khác hướng sự chú ý đến tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf.
Basilan, một tỉnh đảo thuộc khu tự trị Hồi giáo Mindanao, nằm cách Zamboanga
không xa. Nơi đây được biết đến là chỗ trú ẩn của một số nhóm phiến quân Hồi
giáo.
Nur Misuari thành lập MNLF vào năm 1971 với mục đích đòi thành lập một quốc gia Hồi giáo độc lập. Vào năm 1996, MNLF ký kết một thỏa thuận hòa bình với chính phủ Philippines. Tuy nhiên, sau đó bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra.
Thanh Hảo (Tổng hợp)