Có lẽ nhiều người dùng giờ đây đã không còn nhớ tới hệ điều hành Newton OS do Apple phát triển, đơn giản bởi nó đã bị khai tử được gần hai thập kỷ (27/2/1998). Đó là hệ điều hành chạy trên các máy PDA (Personal Digital Assistant: Trợ lý số cá nhân) hỗ trợ nhập liệu bằng bút cảm ứng. PDA rất phổ biến vào thời điểm trước 2010, khi mà cơn bão smartphone vẫn chưa xuất hiện. 

Trong khi đó, iPhone là dòng điện thoại mang tính cách mạng cũng do chính Apple tạo ra. Và nếu như Newton OS được xem là một trong những thất bại lớn nhất về mặt thương mại hóa của "Táo khuyết", thì iPhone có một kết cục trái ngược: sản phẩm thương mại thành công nhất. 

Thất bại của Newton OS đến từ nhiều yếu tố, tuy nhiên, trong số đó chắc chắn không có nguyên do đến từ khả năng nhập liệu của nó. Video bên dưới chính là bằng chứng cho nhận định này. Trong video, chúng ta sẽ được chứng kiến màn đo tốc độ nhập liệu giữa chiếc PDA MessagePad 2000 cổ xưa, với chiếc iPhone mới nhất - iPhone 6. Việc nhập liệu trên MessagePad 2000 được thực hiện bằng bút cảm ứng stylus, còn trên iPhone 6 sẽ là dùng đầu ngón tay gõ vào bàn phím QWERTY ảo. Cả hai sẽ cùng lúc nhập liệu câu tiếng Anh sau: "Now is the time for all good men to come to the aid of their country".

Kết quả cuối cùng: iPhone 6 đã giành chiến thắng, tuy nhiên, nên nhớ rằng đó là một chiến thắng sát nút. Việc gõ phím trên iPhone chỉ nhanh hơn so với nhập liệu bằng bút cảm ứng trên MessagePad 2000 một vài giây mà thôi. Nó cho thấy rằng công nghệ chữ viết tay mà Apple phát triển từ cách đây hai thập kỷ đã rất tuyệt vời, chỉ tiếc rằng những hạn chế khác đã khiến Newton OS phải nhận lấy thất bại và gần như không còn tồn tại trong làng công nghệ hiện nay.