Đây là kết quả của nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Computers in Human Behavior. Theo Jessica Gall Myrick, tác giả nghiên cứu, cảm xúc sau khi xem các video về mèo có thể giúp mọi người vượt qua các khó khăn trong công việc. Vì vậy, nếu gặp phải “ca khó”, trước tiên bạn nên xem vài clip về mèo như dưới đây:

Myrick khảo sát gần 7.000 người về thói quen xem clip về mèo cũng như cảm giác của họ trước và sau khi xem. Cô rút ra kết luận: với đa số, tâm trạng của họ được cải thiện. Đặc biệt, họ còn cho biết sau khi xem clip mèo trên Internet, họ cảm thấy nhiều hi vọng, tích cực hơn, có cảm hứng hơn và có xu hướng bớt lo lắng, bớt tức giận, tức là các trạng thái tiêu cực đều giảm.

Mặt khác, dường như các video này lại là một hình thức của sự trì hoãn khi phần lớn mọi người xem khi họ đáng ra nên làm việc hay học bài. Dù vậy, với họ, cảm giác tích cực khi xem clip đã đánh bay bất cứ cảm giác tội lỗi nào vì đã không chú tâm vào công việc đang làm.

Trong 3/4 người được khảo sát, họ chỉ vô tình xem clip mèo mà không chủ đích tìm kiếm. Đây là trường hợp dễ hiểu vì trên mạng xã hội mà nhất là YouTube, mèo là đối tượng thống trị. Theo trung tâm nghiên cứu Pew, khoảng 45% người dùng YouTube đăng các clip quay cảnh thú nuôi với rất nhiều video về mèo. Năm 2014, có khoảng 2 triệu video mèo trên YouTube, mang về gần 26 tỷ lượt xem, biến video mèo thành danh mục phổ biến nhất. Một số chú mèo như Lil Bub còn trở thành hiện tượng Internet, “gây sốt” không kém gì người bình thường.

Tất nhiên, vẫn có người cho rằng xem video mèo là vô bổ, còn việc nghiên cứu thói quen xem video mèo còn tốn thời gian hơn. Song, Myrick có lý lẽ của riêng mình: “Vài người nghĩ xem video mèo trên mạng không đủ nghiêm túc cho một nghiên cứu học thuật, song thực tế nó lại là một trong những mục đích sử dụng Internet phổ biến nhất ngày nay. Nếu chúng ta muốn hiểu rõ hơn về các hiệu ứng của Internet đến từng cá thể hay cộng đồng, các nhà khoa học không thể bỏ qua các chú mèo trên Internet”.