Tay đua Terry Grant đã đưa chiếc Jaguar F-Pace tới một giới hạn mới khi phá vỡ kỷ lục thế giới trên đường xoắn 360 độ, cao 19,08m.

TIN BÀI KHÁC:


Chiếc Jaguar F-Pace với động cơ diesel Ingenium 4 xilanh đã làm ngạc nhiên các khán giả tại Triển lãm xe hơi Frankfurt 2015 diễn ra tại trường đua Niederrad, Đức.

Chiếc F-Pace mới, còn được biết tới như "xe thể thao gia đình đầu tiên" của hãng Jaguar đã ghi danh vào sách Kỷ lục Thế giới Guinness với thành tích chinh phục đường tròn lớn nhất dưới sự điều khiển của tay đua người Anh Terry Grant.

"Lái xe trên đường xoắn lớn nhất thế giới tối này là một khoảnh khắc tự hào trong sự nghiệp của tôi", Terry nói sau khi thiết lập kỷ lục mới.

Kỷ lục trước đó thuộc về Greg Tracy và Tanner Foust, những người đã chinh phục đường đua 360 độ, cao 18,29m vào năm 2012.

Sầm Hoa