Giáo sư Frank Lee đã từng gây kinh ngạc khi chơi trò chơi có tên “Pong” trên một góc của tòa nhà 29 tầng Cira Centre tại Philadelphia vào năm trước, từ đó lập kỷ lục Guinness thế giới với hạng mục “Chơi game bằng công trình kiến trúc lớn nhất thế giới”.

Và tối qua, giáo sư đã tiếp tục lập thêm một kỷ lục nữa với trò chơi xếp hình Tetris quen thuộc.

Chơi xếp hình trên "màn hình" cực khủng

Những chiếc đèn LED lung linh được gắn ở hai bên sườn của tòa nhà chọc trời tạo thành các hình khối quen thuộc của tựa game Tetris đã làm say mê tuổi thơ biết bao người.

Lần này, giáo sư Lee đã biến xếp hình thành tựa game đối kháng khi có 2 người chơi tại 2 mặt đối diện của tòa nhà, nếu một bên ăn được các hàng ngang thì đối thủ sẽ bị chèn thêm một tầng.

Kỷ lục này đã được hiện bởi Giáo sư Lee cùng Henk B. Rogers, Giám đốc phụ trách của Tetris. Ngoài việc khai mạc cho Tuần lễ Công nghệ 2014 tại Philadelphia, kỷ lục này cũng chào mừng sinh nhật lần thứ 30 năm của tựa game xếp hình huyền thoại được ra mắt lần đầu ngày 6/6/1384.

Kỷ lục trước đây được xác lập với "Pong"