Cụ thể, trong tháng 1/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ trình thành phố danh sách xét tặng các danh hiệu này; trước ngày 25/3/2023, Sở trình Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng các danh hiệu.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở về việc thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023.

11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Danh sách được đề nghị xét tặng gồm 12 hồ sơ của 12 cá nhân, trong đó có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (là Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu) và 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Được biết, trong đợt xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 15, TP Hà Nội có 33 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Hoàng Thanh