Sau nhiều tin đồn hồi đầu tháng, Xiaomi hôm nay xác nhận trên mạng Weibo rằng hãng sẽ công bố chip di động riêng của mình vào 28/2 tại Bắc Kinh. Chip sẽ có tên "Pinecone", và tên gọi này được đặt theo tên một công ty con của Xiaomi.
Chưa có nhiều thông tin liên quan đến Pinecone được tiết lộ ra, nhưng theo tin rò rỉ từ hồi tháng 10 năm ngoái, smartphone Mi 5C (còn có tên khác là "Meri") sẽ là thiết bị đầu tiên được trang bị vi xử lý riêng của Xiaomi. Nhiều kết quả thử nghiệm trên trang benchmark Geekbench cho thấy Mi 5C dùng chip 8 nhân, 3 GB RAM, và chạy Android 7.1.1 (dù bản prototype của thiết bị chỉ chạy Android 6.0).
![]() |
Kế hoạch tự sản xuất chip của Xiaomi trên thực tế không phải là điều gì đó quá bí mật. Theo chuyên gia về chất bán dẫn của Trung Quốc là Laoyao, Pinecone Electronics là liên doanh giữa Xiaomi và hãng sản xuất chipset Leadcore được thành lập hồi tháng 11/2014. Xiaomi sở hữu 51% cổ phần công ty. Nói cách khác, dự án của Xiaomi được khởi động từ cách đây hơn 2 năm. Như vậy, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào Qualcomm và MediaTek, Xiaomi có thể tận dụng công nghệ mạng của Leadcore cho chipset riêng, giúp tiết kiệm chi phí.
Một khi Xiaomi có thể tự sản xuất chip xử lý, hãng có thể sẽ tìm cách tích hợp thêm nhiều tính năng khác vào chipset của mình để giúp sản phẩm nổi bật so với các đối thủ - tương tự như cách Samsung, Apple và Huawei đã làm. Dù vậy, điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đó là hiệu năng của con chip Pinecone sẽ ở mức nào so với chip A series của Apple, Exynos của Samsung, hay chip Kirin của Huawei.
