Sau khi vận hành thành công hệ thống kinh doanh xổ số điện toán tại TPHCM, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài chính sắp đưa loại hình xổ số này đến 11 tỉnh, thành ở khác.

Sáng 19/8, tại TP Cần Thơ, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị “Triển khai kinh doanh xổ số điện toán năm 2016”. Đến dự hội nghị có ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành và đại diện Công ty xổ số kiến thiết của 11 tỉnh, thành.

{keywords}

Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị

Theo Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, sau gần 5 năm chỉ đạo chặt chẽ của các Bộ, ngành, Công ty xổ số điện toán Việt Nam đã hoàn thành công tác lựa chọn và ký kết hợp đồng với Tập đoàn Berjaya (Malaysia) theo quy định của pháp luật.

Với hệ thống kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn G7, trung tâm dữ liệu, thiết bị quay số mở thưởng và các trang thiết bị khác hiện đại, tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay đã đi vào vận hành tại TPHCM từ ngày 18/7 vừa qua. Và đang chuẩn bị tổ chức kinh doanh loại hình xổ số này đến tại 11 tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

{keywords}

Một điểm bán vé số của Vietlott tại TP.HCM

“Tại mỗi địa phương, Vietlott góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát của Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách để có nguồn đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội. Điều này phù hợp với thông lệ chung của thế giới là hoạt động kinh doanh xổ số nhằm thu hút nguồn tiền vui chơi, giải trí của người dân, được đầu tư trở lại cho người dân”, Thứ trưởng Hiếu phát biểu.

Tuy nhiên, tại hội nghị, lãnh đạo của nhiều tỉnh, thành, công ty xổ kiến thiết cũng băn khoăn việc phát triển loại hình xổ số điện toán sẽ làm giảm sụt doanh số của vé số truyền thống. Do đó, kiến nghị Bộ Tài chính cần kết hợp đồng hành phát triển vé số điện toán với vé số truyền thống, đặc biệt là ưu tiên cho các đại lý vé số truyền thống mở quầy xố số điện toán. Vì, các đại lý này đã có sẵn khách hàng tiềm năng và nếu nguồn thu từ vé số bị sụt giảm thì có nguồn thu từ vé số điện toán bù đắp.

Ngày 11/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương hiện đại hóa hoạt động kinh doanh xổ số, cho phép thành lập công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Trên cơ sở đó, Ngày 05/12/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 2933/QĐ - BTC thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), 100% vốn thuộc sở hữu của Bộ Tài chính.

Với việc người chơi chỉ phải bỏ ra số tiền rất ít và thu lại nhiều tiền thưởng, xổ số kiểu Mỹ với giải thưởng khởi điểm 12 tỷ đồng đang tạo nên cơn sốt chưa từng có trong cả nước. 

Văn Thanh