Khu dân cư xóm 8 dần được thay đổi theo hướng văn minh, sạch đẹp

Mới đây, trong không khí trang trọng, phấn khởi của ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", các đại biểu cùng nhân dân xóm 8, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã ôn lại truyền thống vẻ vang 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chủ đề Ngày hội năm 2021 "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình" của xóm và phát động thi đua năm 2022 với chủ đề "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, chung sức phòng chống đại dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội".

Huyện Yên Khánh

Xóm 8 hiện có hơn 110 hộ dân với trên 380 nhân khẩu. Chi bộ xóm có 16 đảng viên, hàng năm đều được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh; Ban công công tác Mặt trận khu dân cư và các chi hội đoàn thể đều được xếp loại vũng mạnh.

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân xóm 8 đã đoàn kết thống nhất cùng nhau đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tích cực thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các phong trào do Ban công tác mặt trận khu dân cư và các đoàn thể phát động. 

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; bộ mặt khu dân cư dần được thay đổi theo hướng văn minh, sạch đẹp; hạ tầng cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư hoàn thiện; sản xuất có những chuyển biến tích cực, các vấn đề xã hội nông thôn được quan tâm giải quyết tốt, an ninh chính trị xã hội được đảm bảo. 

Qua đó tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, củng cố sự gắn kết cộng đồng ở khu dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã.

Mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh được 100% hộ dân xóm 10 đăng ký thực hiện

Về xóm 10, xã Khánh Tiên hôm nay, ai ai cũng ngỡ ngàng với sự thay đổi của quê hương, nhiều ngôi nhà mới khang trang sạch đẹp mọc lên, nhà cửa khu dân cư luôn được chỉnh trang cải tạo, công tác vệ sinh môi trường và cảnh quan làng xóm thay đổi từng ngày tạo nên một bức tranh làng quê đáng nhớ, một khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp”,trở thành miền quê đáng sống và là nơi những người con xa quê luôn hướng về.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, trong những ngày tháng 8 này, cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm 10 đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới.

Đến nay, toàn bộ tuyến trục chính được lắp đặt đường bo, trồng cây xanh và thảm cây mắt ngọc bên đường luôn được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng.

Bên cạnh tiêu chí giao thông, vấn đề môi trường cũng được xóm quan tâm đặc biệt. Nhờ đó, mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh được 100% các hộ đăng ký thực hiện, có hiệu quả rõ rệt trong việc giảm thải lượng rác thải ra môi trường.

Yến Hưng