Các quan chức cắt băng khai mạc Vietnam Comm 2007. Ảnh: Thanh Hải

Xu hướng công nghệ tại Vietnam Comm 2007

ICTnews - Sáng nay, 19/9/2007, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm và Hội nghị Truyền thông Quốc tế - Vietnam Comm 07 lần đầu tiên.

Tới dự Vietnam Comm 07 có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cho rằng Vietnam Comm 07 sẽ là nơi tốt nhất để các doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông  học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về những công nghệ và giải pháp mới cũng như việc ứng dụng của điện tử, viễn thông và CNTT trong sản xuất và đời sống. Với một thị trường viễn thông, CNTT có tốc độ tăng trưởng khá, Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến hấp dẫn, tin cậy cho các nhà đầu tư và đối tác nước ngoài. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về BCVT - CNTT và phát thanh, truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi với môi trường tốt nhất cho tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng nhau hợp tác phát triển vì lợi ích chung đồng thuận của cả hai bên.

Vietnam Comm 07 là sự kiện công nghệ thông tin - truyền thông có qui mô lớn trong năm do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Dịch vụ Triển lãm Adsale (Hồng Kông) tổ chức, với sự tham gia, phối hợp của Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC). Quyền Chủ tịch HĐQT VNPT Phạm Long Trận cho biết, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Vietnam Comm 07 thu hút trên 170 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia như Australia, Trung Quốc, Pháp, Hồng Kông, Anh, Mỹ... Ngoài ra, còn có các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp trong ngành CNTT-TT như Tiểu ban Điện tử và Công nghiệp Thông tin CCPIT Trung Quốc, Hiệp hội Nữ doanh nhân CNTT Hàn Quốc, Tổ hợp Phần mềm Penang Malaysia và Hiệp hội Tự động hoá Công nghiệp Singapore.

Tại Vietnam Comm 07, nhiều xu hướng mới trong viễn thông được trình diễn. Danh mục sản phẩm trưng bày của Vietnam Comm 07 khá đa dạng, phong phú, bao gồm: 3G; Công nghệ truy cập; Hệ điều hành, ứng dụng trên nền Linux; Nhận dạng tự động; Hệ thống ngân hàng, tính cước; Thiết bị ngân hàng, ATM, thẻ, tiền mặt, xử lý hình ảnh; Công nghệ và mạng băng rộng; Tủ cáp và măng xông; Tích hợp điện thoại trên máy tính; Máy tính và thiết bị ngoại vi; Quản lý dữ liệu; Thương mại điện tử, Chính phủ điện tử, thanh toán điện tử; Phần mềm, dịch vụ giáo dục; Trao đổi dữ liệu điện tử; Sản phẩm điện tử; Công nghệ di động, vô tuyến (WiFi/WiMAX/LAN/WAN/VPN); Dịch vụ đa phương tiện; Hạ tầng mạng; Cáp quang; Hệ thống nguồn, pin; RF và các sản phẩm liên quan; Vệ tinh; Công nghệ thẻ thông minh; Giải pháp (mạng, Internet, dữ liệu, doanh nghiệp); Viễn thông; Đo kiểm; An ninh; Thiết bị tự động hoá Văn phòng...

Tham gia Vietnam Comm 07, các doanh nghiệp viễn thông, di động của Việt Nam đã có các gian trưng bày hiện đại, giới thiệu tiềm lực mạng lưới, kết quả hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ viễn thông và CNTT, cũng như các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp, công nghệ như: Hội nghị truyền hình qua VPN/MPLS, nhắn tin SMS qua điện thoại cố định, IP-TV, i-Phone, G-Phone, VSAT-IP và một số dịch vụ mới có khả năng thương mại cao.

Thái Khang