
Trước đó, phiên tòa đã được mở vào ngày 28/7 nhưng sau đó đã phải tạm hoãn vì luật sư bào chữa cho Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, đệ tử thân tín của trùm xã hội đen Dung Hà) bất ngờ vắng mặt.
Theo cáo trạng, tháng 7/2000, Ngô Quang Trưởng và ông Đặng Xuân Sỹ cùng hùn vốn mở Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải (Công ty Hoàng Hải) do Trưởng làm Giám đốc, ông Sỹ làm Phó giám đốc.
![]() |
Vũ Văn Luân tại tòa |
Năm 2005, giữa Trưởng và ông Sỹ nảy sinh mâu thuẫn, ông Sỹ liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi gian dối của Trưởng nên vị giám đốc này nảy sinh ý định tổ chức đánh ông Sỹ.
Để kế hoạch trót lọt, Trưởng đã chủ động chi cho Vũ Văn Luân một mảnh đất trong khu dự án, cũng từ mối quan hệ thân tình này, Luân đã nhận lời giúp Trưởng “xử lý” ông Sĩ.
Sau khi được Trưởng cung cấp hình ảnh, địa chỉ nơi ở và các thông tin cá nhân của ông Sĩ, Luân giao cho “đàn em” là Nguyễn Thế Việt lên kế hoạch hành động. Ngày 15/10/2009, ông Sỹ đã bị đàn em của Việt sát hại khi đang lưu thông trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1.
Ngoài vụ án trên, Vũ Văn Luân cùng nhóm “đàn em” đã thực hiện hàng loạt các phi vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản khác, Luân bị truy tố với mức hình phạt cao nhất lên đến tử hình.
Tại phiên tòa trước đó, Ngô Quang Trưởng đã thừa nhận hành phạm tội, thừa nhận bản thân đã nhờ Vũ Văn Luân ra tay xử lý ông Sĩ nhưng cho rằng mục đích chỉ muốn đánh dằn mặt. Tuy nhiên, tại phiên tòa Luân không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình không biết gì về kế hoạch sát hại ông Sĩ.
Ngoài Vũ Văn Luân, nhóm đàn em cũng thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình chỉ “tình cờ” có mặt khi xảy ra vụ án, tất cả đều do hai đối tượng đã bỏ trốn là Nguyễn Thế Việt và tên Chương (không rõ lai lịch) thực hiện.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay |
Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa lần này, đại diện hợp pháp của ông Đặng Xuân Sĩ đã yêu cầu thay đổi chủ tọa phiên tòa vì cho rằng trước đó Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, quá trình điều tra tòa đề nghị thay đổi tội danh cho bị cáo là thể hiện sự “ưu ái” với bị cáo.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã không chấp nhận yêu cầu trên và giải thích tại phiên tòa lần trước, luật sư Phan Tùng Lâm - người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Luân bất ngờ vắng mặt, luật sư còn lại thì Luân từ chối trong khi Luân bị truy tố tội danh giết người với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình nên cần phải có luật sư bào chữa là theo đúng quy định.
Trong phần xét hỏi hôm nay, ngoài bị cáo Trưởng, các bị cáo còn lại vẫn khai báo quanh co, chối tội.
Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 5/9 đến ngày 9/9.
M. Phượng