Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2015), và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TT&TT năm 2015 diễn ra sáng nay, 20/11/2015, ở Hà Nội, ông Nguyễn Việt Thạch, Phó Trưởng Phòng Thanh tra Cục TSVTĐ cho biết: Từ tháng 1 đến tháng 11/2015, đã có 27.530 giấy phép sử dụng TSVTĐ được cấp ra. Đến nay, có 44.670 đơn vị, cá nhân sử dụng giấy phép đang còn hiệu lực. Trong 11 tháng đầu năm 2015 đã xử lý 244 vụ can nhiễu TSVTĐ.

tần số vô tuyến điện

Cũng trong 11 tháng đầu năm, Thanh tra Cục TSVTĐ đã tổ chức 30 cuộc thanh tra theo kế hoạch; thanh tra, kiểm tra đột xuất 94 đơn vị; đã ban hành 173 quyết định xử lý vi phạm, tổng số tiền nộp vào kho bạc qua xử phạt là 435 triệu đồng.

Mặt khác, đã chuyển 213 hồ sơ để các Sở TT&TT xử lý. Chuyển 1 hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định đề nghị điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường dùng giấy phép sử dụng TSVTĐ giả.

Ông Nguyễn Việt Thạch cũng thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế, thiếu sót của Thanh tra TSVTĐ: chưa xử lý dứt điểm các vi phạm, chưa giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến can nhiễu VTĐ, chưa tuyên truyền tốt, động viên để mọi người hiểu biết và tự giác chấp hành quy định về sử dụng tần số. Điều này làm số vụ can nhiễu VTĐ gia tăng, gây tốn kém cho việc điều tra xử lý can nhiễu, gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà khai thác TSVTĐ. Nguy hiểm hơn nữa là can nhiễu thuộc hệ thống dẫn đường hàng không, an toàn cứu nạn hàng hải...

"Trong hơn 20 năm qua, các văn bản quy phạm đã bao quát được các vấn đề về TSVTĐ, các hành vi vi phạm trong việc sử dụng TSVTĐ đã có đủ chế tài xử lý, tuy nhiên, việc phối hợp với các đơn vị chức năng chưa được chú trọng. Trong khi đó, phần lớn những đơn vị, cá nhân sử dụng TSVTĐ đều có bề dày về kỹ thuật, có hỗ trợ tư vấn về luật pháp", ông Nguyễn Việt Thạch nhận định.

"Thanh tra Cục TSVTĐ nhận thức được rằng nghiêm túc trong xử lý vi phạm là đảm bảo công bằng trong cạnh tranh của doanh nghiệp, giữ cho tần số trong sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên phổ tần là góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ, đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế nước nhà", ông Nguyễn Việt Thạch chia sẻ thêm.