1.jpg.jpg
Cục Tần số vô tuyến điện đã sử dụng các các thiết bị xách tay để tìm kiếm nguồn nhiễu.

Nhiều loại điện thoại gây nhiễu

Theo thống kê của Cục Tần số vô tuyến điện, đến thời điểm này, Cục đã phát hiện vài chục chủng loại điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0, dải tần 1920 MHz – 1930 MHz, không phù hợp với quy hoạch tần số của Việt Nam, gây can nhiễu cho mạng thông tin di động MobiFone 3G. Mới đây Cục đã phát hiện thêm nhiều chủng loại điện thoại cố định kéo dài không in chuẩn DECT 6.0 trên thân máy mẹ hoặc máy con nhưng vẫn có cùng tần số. Làm sao để người dân hiểu việc không nên sử dụng các loại điện thoại kéo dài này đang là bài toán khó.

Ông Lê Văn Tuyên, Phó trưởng phòng Kiểm soát Tần số của Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết: “Theo những nguồn nhiễu mà các Trung tâm kiểm soát tần số khu vực phát hiện ban đầu thì những dòng máy này chủ yếu do người sử dụng có người thân từ bên Mỹ gửi về. Như vậy, khu vực bị can nhiễu chủ yếu là những nơi nhiều người dân có bà con định cư ở Mỹ. Nhưng gần đây, một số nơi không phải là nơi dân có người thân ở Mỹ cũng đã phát hiện can nhiễu do sử dụng điện thoại này. Mới đây, Sở TT&TT Lào Cai đã phát hiện trường hợp ở chợ Cốc Lếu bán thiết bị điện thoại kéo dài chuẩn DECT 6.0. Vì vậy, chúng tôi đang lo ngại thiết bị điện thoại kéo dài chuẩn DECT 6.0 sẽ tràn vào Việt Nam theo con đường Lạng Sơn và Lào Cai. Nếu thiết bị này được bán tràn lan thì sẽ gây can nhiễu không thể kiểm soát nổi. Tại Lạng Sơn, Cục đã có khảo sát những chưa thấy có bán loại điện thoại này”. Trước đây, cũng đã có loại điện thoại kéo dài cả chục cây số được nhập qua đường cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn gây can nhiễu cho mạng dùng riêng và hàng không…

Lo chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”

Trong thời gian đầu, khi gặp phải can nhiễu do điện thoại chuẩn DECT gây ra, phía MobiFone gửi công văn sang Cục Tần số vô tuyến điện để đơn vị này kiểm tra và xử lý. Thế nhưng, với mức độ can nhiễu hiện ngày càng nặng, Cục Tần số vô tuyến điện đã chủ động đi đo xác định và xử lý nguồn nhiễu ở những điểm “nóng”. Cục đã sử dụng các trạm kiểm soát cố định để quyét, sau đó sử dụng các thiết bị xách tay để tìm kiếm nguồn nhiễu. Tuy nhiên, việc phát hiện ra các nguồn gây nhiễu và xử lý rất khó khăn. Có những vụ phải tìm kiếm mất cả ngày, nhưng khi tìm thấy điện thoại gây nhiễu thì những hộ dân sử dụng nó lại không hợp tác.

Ông Lê Văn Tuyên cho biết, Cục tần số vô tuyến điện mới chỉ làm hết nhiễu bằng cách tạm thời tịch thu máy điện thoại gây can nhiễu khi phát hiện người dân sử dụng. Trung tâm quản lý tần số khu vực sẽ phối hợp với các Sở TT&TT, Công an lập biên bản để xử lý các trường hợp gây can nhiễu. Có nơi thu máy điện thoại về giữ tại Sở TT&TT sau đó mời người dân lên yêu cầu cam kết không sử dụng thiết bị này nữa. Thế nhưng đối với người dân, những chiếc điện thoại kéo dài này là tài sản không nhỏ nên họ không muốn bị thu. “Một số trường hợp sau khi được giải thích, họ cũng tự nguyện không dùng nữa. Nhưng một số trường hợp đã được nhắc nhở nhưng họ vẫn sử dụng lại. Thậm chí, khi thấy chúng tôi đi kiểm tra, tìm nguồn nhiễu là họ rút nguồn điện ra nên không tìm được nguồn nhiễu”, ông Lê Văn Tuyên nói.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực VII, cho biết, chỉ vài tháng qua, Trung tâm đã phát hiện ra gần 100 vụ can nhiễu do điện thoại kéo dài chuẩn DECT 6.0 gây nên. Đây thực sự là vấn đề ảnh hưởng rất lớn đối với chất lượng 3G của các mạng di động bị can nhiễu. Khi phát hiện và tuyên truyền cho người dân về tác hại của điện thoại này, nhiều trường hợp không dùng nữa nhưng lại chuyển cho người khác dùng và lại phát sinh nguồn nhiễu từ chính máy điện thoại đó. Ông Hùng lo ngại việc xử lý hiện nay rất khó vì không thể làm mạnh tay với những người sử dụng, nhưng làm nhẹ thì lại lo giống chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 112 ra ngày 17/9/2010.