
Thừa nhận, đây là công việc không dễ và thực tế là các bộ KH-CN, TT&TT, GD&ĐT đã không xúc tiến được song theo GS Chu Hảo, nếu VUSTA vào cuộc là phải thống nhất được ý kiến của các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực để nhất trí đề xuất được chuẩn tiếng Việt trong môi trường CNTT với sự hiện hữu không thể phủ nhận của các ký tự F, J, W, Z.
Tiếp sau đó là cụ thể hoá được các đầu việc phải làm cho nhiệm vụ “Xử lý tiếng Việt”. Ông cũng nhất trí rằng đây là vấn đề cần sớm giải quyết một cách hoàn chỉnh nhất nhằm mở đường cho ứng dụng và phát triển CNTT trong mọi lĩnh vực. Không giải quyết xong việc này, chắc chắn rằng khó có thể kỳ vọng gì cho mục tiêu đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT.
Cũng ở bên lề hội thảo này, ông Nguyễn Lân Bình - nguyên cán bộ Bộ Ngoại giao, cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã nhắc lại sự ghi nhận của ngành Viễn thông và CNTT Việt Nam với sáng kiến của học giả Nguyễn Văn Vĩnh - sử dụng các ký tự F, R, X, S, J để giải quyết việc chuyển tải được tiếng Việt trên các bức điện tín xưa kia và gõ được tiếng Việt có dấu trên máy tính ngày nay. Vì thế, ông hoàn toàn ủng hộ các quan điểm phải coi xử lý tiếng Việt là nhiệm vụ quan trọng nhất của chiến lược quốc gia cho phát triển và ứng dụng CNTT.
Sau hội thảo này, GS Chu Hảo sẽ thay mặt lãnh đạo VUSTA có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo VAYSE và các chuyên gia nhằm chuẩn bị cho một hội thảo về nhiệm vụ “Xử lý tiếng Việt” do VUSTA chủ trì với sự tham gia của các chuyên gia CNTT, ngôn ngữ học và một số lĩnh vực khác có cùng mối quan tâm.
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 26 ra ngày 29/2/2012.