Ông Tán cho biết, trong buổi họp giao ban vào chiều nay, ông có nghe Chủ tịch UBND TP Bến Tre nói về vụ việc tài xế chở thi thể từ TP.HCM về. Theo ông Tán, vụ việc này được phía ngành chức TP Bến Tre xử lý.  

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 15/8 đến khoảng 0h30 ngày 16/8, tài xế L.P.H (28 tuổi, quê Vĩnh Long) lái xe tải “luồng xanh” chở 46 thi thể, trong đó có 41 thi thể bệnh nhân mắc Covid-19 từ TP.HCM về cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (TP Bến Tre) để thiêu (chưa có hợp đồng trước với cơ sở).

Đến 7h ngày 16/8, cơ sở đã hỏa táng được 18/46 thi thể nên cơ quan chức đã thống nhất để lại cho cơ sở tiếp tục hỏa táng.

Hiện, vụ việc được ngành chức năng TP Bến Tre xử lý. 

T.Chí 

Chuyển tro cốt người mất vì Covid-19 về nhà, mệnh lệnh trái tim chiến sĩ

Chuyển tro cốt người mất vì Covid-19 về nhà, mệnh lệnh trái tim chiến sĩ

Nhiệm vụ giúp dân là chức năng, là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim của Bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối không để dân đói, dân khó khăn thiếu thốn trong đại dịch.