Xu thế công nghệ mới 

Các chuyên gia dự báo công nghệ “lõi” năm 2008 trong lĩnh vực CNTT- viễn thông sẽ là sự kết nối giữa các thiết bị trên nền trục là mạng Internet. Đó là xu hướng chung trên thế giới và công nghệ này sẽ được các nhà phát triển công nghệ trong nước ứng dụng. Sẽ có nhiều ứng dụng mới kết thúc giai đoạn thử nghiệm để triển khai thực tế trong năm nay. Cũng có công nghệ đã triển khai từ năm 2007 nay sẽ được triển khai mạnh hơn...

Internet - thay thế cáp đồng bằng cáp quang

Từ năm 2006, FPT Telecom đã chuyển một vài khu vực sử dụng cáp đồng sang sử dụng cáp quang (Fiber To The Home – FTTH) với tốc độ 4-20Mbps. Trong năm 2007, công nghệ cáp quang tiếp tục được FPT Telecom triển khai đại trà, không chỉ ở các đô thị có số lượng khách hàng lớn mà còn ở cả những khu vực lần đầu tiên có dịch vụ Internet của nhà cung cấp mạng này như Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng... Dù chi phí đầu tư tốn kém nhưng ưu thế của cáp quang trong việc phủ rộng dịch vụ Internet đã được chứng minh như tốc độ truy cập nhanh ơn, chất lượng ổn định hơn…

Từ “tấm gương” này, các nhà cung cấp dịch vụ khác như Viettel, VNPT, SPT cũng đã và đang triển khai cáp quang để thay thế dần hệ thống cáp đã có cũng như đầu tư cho những vùng mới triển khai dịch vụ Internet.

Internet Mobile

Dù có tầm phủ sóng chưa rộng cũng như tốc độ chưa đúng như cam kết nhưng gần cuối năm 2006, tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng..., S-Fone - nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ CDMA - đã chính thức triển khai dịch vụ Internet Mobile công nghệ EVDO thông qua các thiết bị chuyên dùng hoặc bằng điện thoại di động. Theo chân S-Fone, HT Mobile (công nghệ CDMA) cũng có dịch vụ Internet Mobile EVDO dù vùng phủ sóng công nghệ này còn hẹp. Cũng là mạng CDMA nhưng với băng tần 450MHz, EVN Telecom đã đưa ra dịch vụ Internet Mobile công nghệ CDMA 2000 – 1x.

S-Fone cam kết rằng, trong năm 2008 họ sẽ triển khai CDMA EVDO ở nhiều địa phương để có thêm người sử dụng dịch vụ Internet Mobile.

Sẽ có mạng di động 3G

Chưa rộng khắp như mạng GSM 2.5G, nhưng trong năm nay tại các thành phố lớn, công nghệ mạng 3G sẽ được ít nhất ba nhà khai thác dịch vụ viễn thông (MobiFone, VinaPhone và Viettel) chính thức triển khai (có thể chỉ ở mức thử nghiệm). Dự kiến, khoảng cuối tháng Tư, Bộ Thông tin-Truyền thông sẽ cấp giấy phép 3G cho các hồ sơ đã đăng ký trước đây. Bản chất của mạng 3G là các dịch vụ về truyền dữ liệu, nên khi có 3G, các dịch vụ về Internet Mobile sẽ phát triển. Bên cạnh đó, dịch vụ thoại cũng thông thoáng hơn. Đến thời điểm này, vẫn chưa thấy thị trường thiết bị đầu cuối dành cho Internet Mobile chạy trên mạng 3G khởi động, mà thiết bị tích hợp được mạng 3G là những điện thoại di động chạy trên mạng 3G, có giá thấp nhất là 4 triệu đồng. Về lý thuyết, mạng 3G có tốc độ như sau : nếu di chuyển trên 60 km/giờ, tốc độ truy cập Internet phải đạt 144Kbps, còn dưới 60 km/giờ phải đạt 384Kbps, ở vị trí cố định, tốc độ phải là 2Mbps. Nội dung chủ yếu của mạng 3G là dịch vụ thoại, tải dữ liệu tốc độ cao và các dịch vụ nội dung số (nhạc, phim, truyền hình trực tuyến theo yêu cầu…).

Hiện nay, MobiFone, VinaPhone, SPT, EVN Telecom và Viettel đều đã hoàn tất hồ sơ dự thi để nhận giấy phép 3G. Chắc chắn MobiFone, VinaPhone và Viettel sẽ được nhận giấy phép thiết lập và kinh doanh mạng 3G, vì đây là những nhà khai thác có năng lực, từ nguồn tài chính, hạ tầng kỹ thuật cho đến số lượng khách thuê bao hiện có. MobiFone cho biết, họ đã sẵn sàng để khi có giấy phép là kinh doanh thương mại công nghệ 3G. Viettel Telecom cũng khẳng định, hễ nhận được giấy phép là triển khai ngay 3G trên hạ tầng mạng đang hiện hữu.

Sẽ có truyền hình digital

Không chỉ có người sử dụng mà cả các nhà đài cũng đều quan tâm đến công nghệ này khi nhu cầu được xem hình ảnh bằng công nghệ digital ngày càng tăng lên. Trên thị trường, giá ti-vi LCD ngày càng rẻ đã làm cho mặt hàng này hiện hữu trong nhiều ngôi nhà của người dân. Cũng cần nhắc lại rằng, với chiếc ti-vi LCD, nếu xem bằng công nghệ truyền hình analog, hình ảnh sẽ không được rõ như khi xem trên đầu VCD hoặc DVD và hình ảnh bị “dẹt” đã làm những thiết bị đầu cuối như ti-vi LCD, Plasma mất tác dụng. Được biết, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), VTC... đang thử nghiệm truyền hình digital. Theo một chuyên gia về công nghệ truyền hình, có thể vào cuối năm nay những phút truyền hình digital đầu tiên sẽ được phát sóng. Một trong những điểm vướng của truyền hình digital là chưa xác định sẽ được phát trên băng tần nào.

WiMAX sẽ có mặt

Nếu không có gì thay đổi, trong năm 2008 các nhà khai thác dịch vụ Internet (ISP) như Viettel, FPT Telecom, VNPT sẽ chính thức triển khai dịch vụ WiMAX.

Điều lo ngại lâu nay của các nhà khai thác WiMAX là thiếu thiết bị đầu cuối. Đến nay, điều lo ngại này đã được các nhà sản xuất như Intel, Nokia, Samsung và Motorola hóa giải khi họ cam kết sẽ có những thiết bị đầu cuối tích hợp công nghệ WiMAX được bán trên thị trường. Intel đã dành khoản vốn lớn cho WiMAX và tin rằng công nghệ này sẽ phủ sóng toàn thế giới trong vòng năm năm tới. Nokia, Samsung và Motorola sẽ tung ra thị trường các sản phẩm WiMAX trong năm nay. Nokia sẽ có các dòng sản phẩm thuộc nhóm Internet Tablet kết nối với WiMAX. Motorola cũng sẽ công bố điện thoại WiMAX trong năm nay. Những dòng sản phẩm này hỗ trợ cả 3G và 4G, cho phép chuyển đổi giữa các mạng di động và WiMAX. Motorola hiện hỗ trợ triển khai 40 dự án thử nghiệm WiMAX trên toàn thế giới, cụ

thể là với Sprint Nextel và Clearwire, hai nhà khai thác băng tần 2.5GHz lớn nhất tại Mỹ ; Wateen Telecom (Pakistan), Agni Systems (Bangladesh)... Samsung cũng có kế hoạch khai trương một bộ thiết bị hỗ trợ công nghệ không dây gồm điện thoại di động, máy tính và USB để kết nối không dây với laptop.

Máy tính xách tay WiMAX

Acer, Lenovo, Asus và Matsushita đã hoàn chỉnh kế hoạch bán máy tính xách tay gắn chip Centrino của Intel hỗ trợ chuẩn kết nối WiMAX. Dòng chip này mang tên Montevina. Theo thông tin từ Intel, vào tháng 6-2008, tập đoàn này sẽ công bố công nghệ vi xử lý Montevina thế hệ tiếp theo. Công nghệ này bao gồm bộ vi xử lý di động “Penryn 45nm high-k” cùng chipset thế hệ mới có khả năng hỗ trợ bộ nhớ DDR3. Đây sẽ là công nghệ vi xử lý Centrino thông qua giải pháp Echo Peak dành cho máy tính xách tay có tích hợp công nghệ không dây Wi-Fi và WiMAX. Những máy tính này sẽ sử dụng công nghệ ăng-ten MIMO để nâng cao tỷ lệ thông lượng dữ liệu nhằm tăng cường những ứng dụng băng thông rộng của người sử dụng tại gia đình, văn phòng và cả trên đường.

Ngoài Intel, cũng đã có nhiều hãng sản xuất linh kiện tích hợp công nghệ WiMAX như hãng Mobile Access tuyên bố họ có WiMAX MIMO, còn Aperto khẳng định các trạm Packet MAX 5,8 GHz của họ tương thích với WiMAX.

Thương mại điện tử khởi sắc

Theo thông tin từ Vụ Thương mại điện tử-Bộ Công thương, một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy thương mại điện tử phát triển trong năm nay chính là hệ thống pháp lý đã được hoàn thiện. Từ cuối năm 2005, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2006-2010. Theo đó, từ năm 2006-2007, các văn bản pháp luật như Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương mại sửa đổi, Nghị định Thương mại điện tử, Nghị định Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính-ngân hàng đã được phê chuẩn. Gần đây nhất, vào cuối tháng 12-2007, Vụ Thương mại điện tử đã công bố dự thảo Thông tư về giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử. Sau những thành công ban đầu của một số trang web bán hàng qua mạng như 123mua, Go123, Goldmart, Chodientu..., sự tham gia của eBay sẽ là động lực cho thương mại điện tử phát triển. Dự kiến, nhiều doanh nghiệp giao nhận sẽ tập trung phát triển hình thức giao nhận hàng hóa. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại như Đông Á, Techcombank... sẽ mở rộng hình thức thanh toán trực tuyến qua các loại thẻ ATM.

Wi-Fi chuẩn 802.11n

Vào đầu tháng 9-2007, Cisco và Intel đã công bố hoàn tất quá trình thử nghiệm công nghệ kết nối Wi-Fi chuẩn “n”. Về mặt lý thuyết, chuẩn công nghệ Wi-Fi 802.11n có tốc độ giao tiếp lý thuyết 270-600Mbps. Tốc độ này đáp ứng các dịch vụ hình ảnh, trò chơi trực tuyến... Trong năm 2008, những thiết bị có chuẩn kết nối “n” sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, với chất lượng mạng hiện nay, dù có các chuẩn kết nối với tốc độ cao cũng không thể phát huy hết năng lực công nghệ của chuẩn “n”.

Ti-vi LCD, Plasma dần dần thay thế ti-vi CRT

itGatevn_0013971.jpgTrong năm 2007, một cuộc thay đổi ngoạn mục trong dòng sản phẩm điện tử gia dụng cần thiết cho con người chính là sự chuyển từ ti-vi CRT sang dòng ti-vi cao cấp hơn, đó là ti-vi LCD. Giá từ trên 20 triệu đồng cho dòng ti-vi LCD có kích thước 32 inch của năm 2006 đã được giảm còn 10 triệu đồng vào cuối năm 2007. Ngoạn mục hơn là ti-vi Plasma 32 inch của LG cũng chỉ có giá khoảng 10 triệu đồng.

Theo dự báo, trong năm 2008, ti-vi LCD và Plasma sẽ gia tăng thêm thị phần cũng như có nhiều mẫu mã mới xuất hiện trên thị trường. Đặc biệt, trong năm nay, chỉ với 15 triệu đồng, người tiêu dùng sẽ được sở hữu một chiếc ti-vi LCD 43 inch vì theo các nhà sản xuất, có khả năng họ sẽ bỏ mẫu panel 32 inch mà thay vào đó là panel 43 inch.

Theo TBVTSG