Tỉ phú người Anh Christopher Tappin đã nhận tội tại phiên tòa liên bang ở Texas ngày hôm qua với các cáo buộc là chủ tâm bán các thiết bị tên lửa cho Iran.

Tỉ phú người Anh Christopher Tappin
Theo luật sư Robert Pitman, ông Tappin 66 tuổi trước đó đã không nhận tội, nhưng rồi lại thay đổi quan điểm trong phiên tòa liên bang ở El Paso. Đây là một phần trong thỏa thuận bào chữa với các công tố viên để ông chịu mức án 33 tháng tù giam và hơn 11.000 USD tiền phạt.

Các công tố viên liên bang nói rằng tỉ phú Tappin và ai người khác đã tìm cách vận chuyển các loại vật liệu đặc biệt cho loại tên lửa phòng không Hawk sang Iran đi qua đường Hà Lan.

Một trong những người trung gian trong thương vụ này thực ra là một điệp viên 'nằm vùng' của Mỹ.

"Ông Tappin đã tuyên thệ trước tòa rằng ông đã phạm tội cố ý xuất khẩu sang Iran thiết bị quân sự nhạy cảm" - ông Pitman nói trong một tuyên bố. "Khi làm như vậy, bị đơn đã đặt an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh của Mỹ vào thế hiểm nguy khi cố gắng bán cho Iran các loại pin để vận hành Tên lửa Hawk".

Kế hoạch chuyển thiết bị quân sự này sang cho Iran bắt đầu từ năm 2005 và kết thúc vào năm 2007 khi Tappin bị bắt.

Hai người đàn ông khác cũng liên quan đến thương vụ này đều bị kết án từ mức 20-24 tháng tù giam tại nhà tù liên bang.

Tappin đã bị dẫn độ về Mỹ hồi đầu năm năm sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 năm.

Các công tố viên nói rằng họ sẽ không phản đối việc Tappin thực thi hình phạt tại Anh, để ông có thể ở gần với người vợ đang bị bệnh và các thành viên khác trong gia đình.

Trước đó, Tappin phải đối mặt với án tù 35 năm.

  • Lê Thu (theo Asia One)