
"Có nhiều người khi con em gặp khó khăn thì sẽ làm hộ ngay cho nhanh, cho xong để đi làm việc khác hoặc có người quát mắng khi em bé không hoàn thành công việc của mình. Tôi cho rằng đó là sự quan tâm chính đáng của các bậc cha mẹ nhưng đôi khi quan tâm mà thiếu đi sự hiểu biết thì sẽ tạo cho trẻ những suy nghĩ thiếu tích cực trong cuộc sống".
Anh dẫn chứng: "Chúng ta vẫn hay có kiểu dạy nếu một anh nào đó đấm thì con nên bỏ về hoặc bỏ chạy. Hay nếu có anh lấy đồ chơi thì cứ bảo cho em xin mà nếu xin không cho thì bảo về sẽ mách bố. Rồi đến khi bố xin không cho thì cũng thôi luôn. Những tình huống mà các bậc vẫn thường dạy và nói với trẻ hoặc ứng xử ở đời sống như vậy theo tôi chưa hẳn đã đúng".
![]() |
|
Nghệ sĩ Xuân Bắc trong hội thảo. |
Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cho rằng nên tạo cho trẻ một đối thủ để đi đến "cuộc chiến" cần thiết. Từng may mắn được đi nhiều nơi trên thế giới, Xuân Bắc nhận thấy ở những cửa hàng đồ chơi bán rất nhiều súng ống, đao, giáo, mác... chứ không như một số bàn bạc trên mạng cho rằng như thế là hướng trẻ em đến những điều mà không mang tính nhân bản.
"Cá nhân tôi thấy rằng nếu tạo cho trẻ em những đối thủ và hướng dẫn trẻ em rằng chúng ta cần phải chiến đấu để chiến thắng cũng rất tốt. Và chúng ta cũng định hướng cho trẻ em phải biết vượt qua những khó khăn do đối thủ gây ra cho mình" - nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ.
Là ông bố của hai cậu con trai khá nghịch ngợm, nghệ sĩ Xuân Bắc cũng chia sẻ riêng với VietNamNet rằng anh muốn dạy con phải biết tự chủ trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng chịu đựng và có thể đương đầu chứ không phải lúc nào cũng ở trong vỏ bọc.
"Tôi luôn rèn cho con ý thức học tập tốt, còn học giỏi hay không là do khả năng của cháu. Không thể bắt cháu học tốt cả văn hoá, trong khi cháu học thể dục, thể thao khá hơn. Giáo dục ý thức học tập, ý thức rèn luyện và nếp sống là cái tôi nhắm đến, chứ không phải nhắm đến điểm 9, điểm 10, hay thi học sinh giỏi gì đó" - Xuân Bắc.
Bài và ảnh: Sơn Hà
