Cuộc gặp mặt kỳ lạ
Ngày 11/8, rất nhiều phóng viên báo, đài, cũng như biên tập các trang tin game tại TP.HCM, đã nhận được thư mời đến dự buổi gặp mặt tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM vào lúc 10h ngày 12/8, có nội dung “Giới thiệu chủ sở hữu phần mềm Gcafe, đồng thời chủ sở hữu phần mềm Gcafe đã khởi kiện, yêu cầu Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình và hơn 26.000 đại lý ngưng phân phối và sử dụng trái phép phần mềm”.
![]() |
Đúng 10h ngày 12/8, rất nhiều phóng viên, biên tập viên các tin game, đã tới tham dự buổi gặp mặt này và họ cảm thấy rất kỳ lạ, khi ngay từ lối vào được bố trí 2 lớp bảo vệ, từ việc rà soát thư mời lẫn cho phóng viên, biên tập viên vào phòng gặp mặt, thậm chí một số phóng viên còn được yêu cầu là cấm quay phim.
Đến 10h40, cuộc gặp mặt bắt đầu, MC lên giới thiệu đại diện của một công ty Trung Quốc có tên là TNHH kỹ thuật Shunwang.
Ngay sau đó, đại diện công ty này đã có một bài trình bày cho biết, họ là nhà vận hành hệ thống nền tảng platform tại Trung Quốc, cung cấp dịch vụ bảo vệ phòng máy chuyên nghiệp bằng phần mềm.
![]() |
Đồng thời ngày 26/7/2010 công ty đã nộp đơn xin đăng kí nhãn hiệu iCafe Mavin tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Cục Sở hữu Trí tuệ đã chứng nhận đăng kí nhãn hiệu số 181921 cho công ty này theo quyết định số 15062/QDDSHTT ngày 28/3/2012. Và họ đưa tiếp một giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm iCafe Mavin do Trung Quốc cấp. Và họ cho biết theo quy định tại Công ước Berne và Hiệp định Trip mà cả Việt Nam và Trung Hoa là thành viên thì các chương trình máy tính sẽ được bảo hộ tại tất cả các nước thành viên. Do đó, phần mềm iCafe Mavin được bảo hộ tại Việt Nam.
![]() |
Ngay sau đó, công ty này đưa ra một hợp đồng kí kết về việc phân phối iCafe Mavin tại Việt Nam với công ty Garena Singapore có thời hạn từ 1/3/2012 đến 28/2/2015. Và cho biết khi hết hạn hợp đồng phía Garena Singapore đã không tiếp tục gia hạn.
Ngay sau đó, công ty này cho biết, họ phát hiện ra tại Việt Nam, có phần mềm Gcafe không ổ cứng tương tự như phần mềm iCafe Mavin, và ở phần mềm này có nhiều đoạn code có chữ kí điện tử của họ, Và Shunwang có cơ sở để cho rằng phần mềm iCafe Mavin đang được sao chép sử dụng tại Việt Nam.
![]() |
Đại diện Shunwang kết thúc phát biểu, một người tên Nguyễn Hoàng Hải xuất hiện xưng là đại diện cho công ty này, lên nhắc lại một số nội dung, để tiến hành khởi kiện các đơn vị đang sử dụng phần mềm trái phép iCafe Mavin tại Việt Nam.
Buổi gặp mặt được thông báo kết thúc sau gần 15 phút, trong sự ngỡ ngàng của các phóng viên báo, đài tham dự không có hỏi đáp. Một mớ tài liệu xuất hiện trên bàn đơn vị tổ chức, nhưng được bảo vệ bởi các nhân viên bảo vệ và chỉ cho phóng viên báo, đài chụp hình từ xa.
Đến việc đòi bồi thường 1 triệu USD
Đến 21h cùng ngày, người phụ nữ tên Hạnh Chi, tự xưng là hỗ trợ kết nối truyền thông cho sự kiện, đã cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho báo chí qua email. Theo đó, Công ty Shunwang cho rằng ông ty Cổ phần Tin học Hòa Bình đang phần phối phần mềm Gcafe không ổ cứng tại Việt Nam, đã sao chép phần mềm iCafe Mavin, xâm phạm bản quyền và ký hợp đồng với các chủ phòng máy trong nước để thu lợi bất chính.
Công ty này yêu cầu Công ty Tin học Hòa Bình chấm dứt hành vi vi phạm bao gồm: chấm dứt phân phối, triển khai, sử dụng, sao chép phần mềm Gcafe trên lãnh thổ Việt Nam. Yêu cầu Hòa Bình phải đền bù thiệt hại 1 triệu đô tương đương với số tiền được thu lợi bất hợp pháp từ 26.000 chủ phòng máy từ ngày 01/03/2015 đến 12/08/2015. Lập tức gỡ bỏ phần mềm Icafe Mavin được phát hành trái phép trong tên gọi phần mềm Gcafe ở máy tính của tất cả các đại lý, cá nhân tại Việt Nam.
Đồng thời dẫn ra, căn cứ vào Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam, Shunwang có quyền yêu cầu xử phạt các đại lý, cá nhân sử dụng trái phép phần mềm iCafe Mavin có trong sản phẩm Gcafe về hành vi sao chép, sử dụng chương trình máy tính mà không được sự đồng ý của Công ty Shunwang. Mức phạt, theo Nghị định 131/2013- NĐ-CP, hành vi xâm phạm và sao chép bản quyền có thể bị phạt hành chính lên đến 35 triệu đồng và có thể bị bắt buộc phải tiêu hủy tang vật.
Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình: “sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp”
Trước thông tin một chiều từ Công ty TNHH Shunwang, ngày 13/8, Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình đã gửi thông cáo báo chí khẳng định, việc công ty Shunwang tự tiện tố cáo họ những vi phạm như trên đã gây hiểu nhầm cho dư luận và uy tín của doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định: Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình (tên tiếng Anh: Hoa Binh Informatics JSC) là công ty độc lập 100% vốn Việt Nam; Chương trình phần mềm máy tính Gcafe Professional (Gcafe) là do Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình phát triển; thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình theo Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả số 1486/2011/QTG do Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 10/5/2011.
![]() |
Đồng thời đối với mọi hành vi tố cáo nhằm gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, công ty này sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ các vấn đề trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình cũng như các khách hàng đang sử dụng phần mềm Gcafe tại Việt Nam.
Mâu thuẫn từ công ty Shunwang
Trong thư mời phát đi, nội dung cho biết đã khởi kiện Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình, nhưng tại buổi gặp mặt, Công ty Shunwang không hề nhắc đến tên công ty này và cho biết sẽ khởi kiện công ty Garena Singapore, khiến rất nhiều người đặt ra câu hỏi: tại sao một công ty Trung Quốc kiện một công ty ở Singapore lại tổ chức gặp mặt báo chí và thông tin như trên tại Việt Nam.
Trong thông tin cho báo chí, tên công ty Hòa Bình đột nhiên xuất hiện, nhưng Shunwang lại không có chứng cứ thuyết phục là công ty này vi phạm bản quyền phần mềm của mình ngoài phát biểu có nội dung đã nêu.
Bên cạnh đó, phần mềm iCafe Mavin đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, theo quy định, Công ty Shunwang này toàn quyền sở hữu nhãn hiệu iCafe Mavin tại Việt Nam, chứ không liên quan đến nhãn hiệu Gcafe.
Còn việc họ cho rằng phần mềm Gcafe có những đoạn code sao chép từ phần mềm iCafe Mavin của họ, có chữ ký điện tử đi kèm nhiều người cho rằng cũng không thuyết phục. Bởi với những dữ liệu như thế phía công ty đang sở hữu Gcafe có thể đặt ra nghi vấn Shunwang đã hack vào phần mềm của mình và đưa ra những chứng cứ như trên để vu khống, hoàn toàn có thể kiện ngược lại
Trong khi đó, phía Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình đưa ra giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả phần mềm Gcafe, điều này theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng mặc nhiên xác nhận tư cách và quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đã đăng ký.
Điều này có nghĩa phần mềm Gcafe là của công ty này phát triển nên và đã được chứng nhận bản quyền tác giả tại Việt Nam, còn quyền tác giả của phần mềm iCafe Mavin ở Trung Quốc là một phần mềm khác hoàn toàn không liên quan.




