Hơn 45 tỷ đồng là số tiền mà Công ty giấy Thành Đạt được nhận trong một hợp đồng bảo hiểm về bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt.

Nhà bảo hiểm sát cánh cùng DN


Ngày 4/5/2014, một đám cháy dữ dội xảy ra tại Công ty giấy Thành Đạt (Khu công nghiệp Phong Khê, TP. Bắc Ninh). Vụ cháy đã thiêu rụi gần như toàn bộ 7.000 m2 nhà xưởng, máy móc và khoảng 4.000 tấn giấy cuộn thành phẩm.

{keywords}
Hơn 7.000 m2 nhà xưởng, máy móc và khoảng 4.000 tấn giấy cuộn thành phẩm của Công ty giấy Thành Đạt đã bị thiêu rụi sau vụ cháy ngày 4/5/2014.

Ngay khi nhận được tin xảy ra cháy, đơn vị bảo hiểm cho Thành Đạt là Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường, tham gia ứng cứu và hỗ trợ cho DN công tác sơ tán tài sản (khoảng 30-40 % hàng hóa, giấy ở trong kho được cứu ra ngoài an toàn). Đích thân Phó TGĐ phụ trách của BSH là ông Đỗ Văn Hải đã có mặt tại hiện trường và cùng với cán bộ, nhân viên của Thành Đạt kiểm soát thiệt hại.

Sau khi có kết quả giám định một cách chính xác, BSH đã tổ chức họp khẩn cấp và đưa ra các phương án bồi thường cho DN. Cụ thể, BSH đã chi trả trên 45 tỷ đồng cho đơn vị.

Việc BSH nhanh chóng cấp tiền bồi thường một cách kịp thời cho Thành Đạt không chỉ giúp DN nhanh chóng khắc phục hậu quả, quay trở lại sản xuất mà còn thể hiện rất rõ quyết tâm đồng hành cùng DN, khẳng định thế mạnh tài chính của BSH. Đánh giá về sự việc lần này, ông Trần Đức Phi, Phó TGĐ Công ty Giấy Thành Đạt cho biết: “Với cách làm việc chuyên nghiệp mà BSH đã thể hiện trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã nhận được những sự hỗ trợ rất kịp thời, qua đó nhanh chóng khắc phục những khó khăn trước mắt để sớm đưa DN hoạt động trở lại”.

Được biết, mới đây BSH cũng đã thực hiện chi trả gần 30 tỷ đồng tiền bồi thường cho Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam sau sự cố đắm tàu Vinacomin 03.

Phao cứu sinh cho DN trong rủi ro

Với các DN, kể cả khi làm tốt công tác phòng cháy thì khả năng xảy ra hoả hoạn vẫn luôn thường trực và rủi ro thì không báo trước. Trường hợp của Công ty giấy Thành Đạt là một ví dụ và đó cũng là một bài học quý báu để các DN, đặc biệt là các DN sản xuất nhìn nhận lại vai trò của bảo hiểm hàng hoá.

Hãy thử tưởng tượng, với thiệt hại hàng chục tỷ đồng thì liệu một DN sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế nào, và liệu DN có gượng dậy được không nếu không có sự đồng hành của đơn vị bảo hiểm.

Đã có không ít DN phải tuyên bố phá sản sau khi xảy ra các rủi ro không lường trước. Và vì thế, công tác phòng cháy chữa cháy hay việc tham gia các hoạt động bảo hiểm hàng hoá chính là giải pháp tốt nhất, giúp các DN bảo toàn giá trị cho mình.

{keywords}

Là DN hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, BSH đang cung cấp cho khách hàng khá đa dạng các gói sản phẩm, dịch vụ như: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm nhà tư nhân,...

Thế và lực của BSH được khẳng định qua việc được nhiều đối tác lựa chọn làm đơn vị cung cấp dịch vụ cho nhiều dự án lớn như Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy alumin Nhân Cơ (mức đầu tư xấp xỉ 10.000 tỷ đồng), Nhà máy Thuỷ điện Sơn La (mức đầu tư trên 6.460 tỷ đồng), Dự án Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê (mức đầu tư trên 9.315 tỷ đồng), Dự án Thuỷ điện Đồng Nai 5 (mức đầu tư trên 6.206 tỷ đồng), Dự án Nhà máy sản xuất Amon Nitrat (mức đầu tư trên 5.760 tỷ đồng)…

(Theo BSH)