- Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, Tiềm bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên mức án chung là tử hình vì các tội "Giết người", "Huỷ hoại tài sản" và "Làm giả tài liệu".

Sau đó, Tiềm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho cả 3 tội danh trên.

Phía bị hại, ông Nguyễn Công Thành, bố đẻ của nạn nhân cũng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét việc chị Nguyễn Thị Hồi, vợ Tiềm có liên quan đến vụ án hay không.

Bị cáo tại toà
 

Ngoài ra, ông Thành cũng yêu cầu nâng mức bồi thường thiệt hại, và đề nghị làm rõ động cơ gây án của Tiềm có phải là muốn chiếm đoạt tài sản của vợ chồng con gái mình?

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo thừa nhận việc làm giả bằng đại học để khi xin làm lễ tân khách sạn, sẽ được lương cao hơn.

Về hành vi cài thuốc nổ, Tiềm khai, do nhiều lần xích mích với chị Nguyễn Thị Quỳnh (vợ của anh Nguyễn Văn Quế, anh vợ Tiềm) từ ngày đến ở nhờ tại gian nhà ngang, khiến hắn bức xúc.

Biết chị Quỳnh thường chở con gái là cháu Vân đi nhà trẻ, rạng sáng 1/12/2011, Tiềm lặng lẽ cài thuốc nổ đặt dưới bình xăng chiếc xe máy của chị dâu, nối đầu dây gây nổ với đèn hậu xe.

Sáng hôm sau, khi chị Quỳnh vừa nổ máy chở con đi, chiếc xe phát nổ. Người mẹ tử vong tại chỗ, còn bé gái 5 tuổi mất sau đó vài ngày.

Phiên phúc thẩm, Tiềm vẫn một mực cho rằng, khi gây án, bị cáo chỉ có ý định dạy cho chị dâu bài học.

Tuy nhiên, đại diện VKS Tối cao cho rằng, bị cáo biết thuốc nổ có thể làm tan nát đá, huống chi là con người bằng da bằng thịt…

Theo HĐXX, trước đó, bị cáo cũng biết hành vi nguy hiểm của mình khi đặt mìn vào chiếc xe của anh Lê Đức Trung (bạn của bị cáo) do nghi ngờ anh này có quan hệ tình cảm với vợ. Vụ nổ xe khiến anh Trung bị mất một chân.

Về phần kháng cáo của ông Thành, ông cho rằng vợ Tiềm có “dính dáng” đến việc làm tàn ác của chồng. Trong phiên sơ thẩm, ông nói: “Chiếc xe dựng cách chỗ cô ấy ngủ chỉ khoảng 1m, cô ấy đang nuôi con nhỏ nên không thể không thấy chồng lục đục làm trong đêm được”.

Đến phiên phúc thẩm, ông vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về việc này.

Luật sư Phạm Tiến Quyển, luật sư của phía bị hại cho rằng mục đích gây tội của bị cáo là nhằm chiếm đoạt tài sản. Nếu vợ chồng chị Quỳnh đều tử vong, vợ anh ta sẽ được thừa hưởng tài sản.

Dù bị cáo có trình ra được những tình tiết giảm nhẹ mới như việc bố đẻ có công với cách mạng…, cấp phúc thẩm vẫn bác kháng cáo của Tiềm, tuyên y án tử hình bị cáo chung cho 3 tội.

Cấp phúc thẩm cũng bác đơn kháng cáo của bị hại, giữ nguyên mức bồi thường như cấp sơ thẩm tuyên.

T.Nhung