“Trong trị liệu, khi sử dụng
các sản phẩm YHCT chúng tôi thường lưu tâm đến 2 vấn đề : thứ nhất là tính hiệu
quả và thứ 2 là tính an toàn. Hiệu quả tốt nhưng phải tuyệt đối an toàn.”
Đó là chia sẻ của Thạc sĩ- Bác sĩ (ThS- BS) Hoàng Khánh Toàn- Chủ nhiệm khoa
Đông y bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vấn đề điều trị các căn bệnh của xã
hội hiện đại bằng các sản phẩm YHCT.
Quả thật, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều căn bệnh có xu hướng
ngày càng gia tăng và phổ biến. Và phương pháp điều trị bằng Y học cổ truyền
(YHCT) đã và đang được nhiều người lựa chọn như là một giải pháp mang tính hữu
hiệu và an toàn.
- Bác sĩ nhận xét thế nào về xu hướng phát triển các bệnh trong xã hội hiện
đại như: Gút, Viêm đại tràng, Rối loạn tiêu hóa, Thoái khớp, Tai biến mạch máu
não, Tiểu đường…? Bác sĩ sử dụng sản phẩm YHCT điều trị cho bệnh nhân mắc các
bệnh này dựa theo nguyên lý nào?
ThS-BS. Hoàng Khánh Toàn: Bạn bè, người thân và bệnh nhân của tôi mắc các
bệnh này khá nhiều. Xã hội ngày càng phát triển thì các bệnh rối loạn chuyển
hóa, viêm đại tràng, thoái khớp, gút…ngày càng tăng nhanh và trở nên phổ biến
hơn.
![]() |
|
|
Tính hiệu quả, nói đơn giản nghĩa là có tác dụng dự phòng, hỗ trợ điều trị và điều trị tốt hay không. Tính hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nguồn gốc bài thuốc (từ sách vở hay gia truyền), thành phần cấu tạo, chất lượng dược liệu, công nghệ bào chế… Sản phẩm tốt hay không tốt phụ thuộc phần lớn vào tính chất này.
- Là trưởng khoa, bác sĩ lựa chọn các sản phẩm nào để điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh trên?
Chúng tôi thường lựa chọn các sản phẩm tuân thủ đúng nguyên tắc cấu trúc quân - thần - tá - sứ của YHCT, nghĩa là dù cấu trúc bởi nhiều hay ít dược liệu nhưng phải có đủ vị thuốc chính quyết định công dụng của sản phẩm (quân), vị thuốc hỗ trợ vị quân (thần), vị thuốc có tác dụng giải quyết một vài triệu chứng nào đó (tá) và vị thuốc có công năng dẫn và điều hòa các vị thuốc (sứ).
Dù sản phẩm được bào chế dưới bất cứ dạng thuốc cổ truyền hay hiện đại, nguyên tắc này vẫn phải được tôn trọng. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm YHCT lưu hành trên thị trường đều thực hiện khá tốt nguyên tắc quân - thần - tá - sứ ở các mức độ khác nhau.
- Xin Bác sĩ có thể nói rõ hơn về điều này
Tôi xin lấy ví dụ cụ thể, hiện nay, trên thị trường có khá nhiều sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm đại tràng mạn tính, trong đó có viên Đại tràng Tâm Bình.
Theo YHCT, viêm đại tràng mạn tính là bệnh lý có tính chất vừa hư vừa thực, hư là tỳ vị suy nhược, thực là thấp nhiệt nội sinh, khí trệ thực tích...., hư là gốc, thực là ngọn. Bởi vậy, trong điều trị phải lấy bồi bổ tỳ vị làm chính, thanh nhiệt trừ thấp và hành khí đạo trệ là phụ.

Viên Đại tràng Tâm Bình đã đáp ứng tốt điều đó bằng cách lấy đảng sâm và bạch
truật là quân để kiện kỳ ích vị; lấy hoàng liên làm thần để trợ giúp cho quân
trong việc thanh trừ thấp nhiệt; lấy mộc hương, trần bì, sa nhân, sơn tra, mạch
nha... là tá để hành khí tiêu tích; lấy cam thảo là sứ để điều hòa các vị thuốc.
Vì thế, khi sử dụng sản phẩm này để dự phòng tích cực, hỗ trợ điều trị hay ngăn
ngừa tái phát bệnh viêm đại tràng mạn tính, chúng tôi đều thấy ổn thỏa và bệnh
tình của người bệnh cũng thuyên giảm nhanh chóng.
Ngoài Đại tràng Tâm Bình, khi sử dụng các sản phẩm khác của Công ty dược phẩm
Tâm Bình như viên Gout Tâm Bình, viên Khớp Tâm Bình, viên Tiêu hóa Tâm
Bình...chúng tôi thấy đều đảm bảo tính hiệu quả và tính an toàn.
- Xin cám ơn bác sĩ!
ĐT tư vấn: 0437345600,
Thông tin chi tiết xin truy cập website: tambinh.com.vn
-
Kim Xuân (thực hiện)
