Một số hình ảnh về trang Web WebGraf.ru, theo ông Viễn là website chia sẻ mã nguồn bất hợp pháp và SNE cũng là một "nạn nhân".

Ý kiến xung quanh nghi án mã nguồn Việt, ngoại

ICTnews - Về sự giống nhau giữa SoSo News Express và CBMSL, có người đứng về phía SNE, có người lại khó tin có chuyện nước ngoài ăn cắp mã nguồn Việt.

  • Tác giả mã nguồn SNE phản pháo
  • "SoSo News Express" ăn cắp mã nguồn nước ngoài?

Ông Nguyễn Tôn Viễn, tác giả của mã nguồn SoSo News Express (SNE), khẳng định hiện ông có lưu nhiều chứng cứ mà các mã nguồn giả mạo không thể có như giao diện gốc (các file psd) từ phiên bản đầu tiên được phát hành (version 1.0); quá trình phát triển, các thay đổi của phần mềm cũng như chi tiết các kế hoạch, các bản vá lỗi cho phần mềm đều được SoSo VN lưu giữ cẩn thận trong nội bộ.

Tuy nhiên, đó mới là ý kiến một chiều và tiếc là cho đến nay, chúng tôi chưa thể tiếp xúc với chủ sở hữu mã nguồn CBMSL – mã nguồn được cho là giống SNE như anh em sinh đôi. Còn những ý kiến dưới đây của người trong ngành chỉ là để tham khảo và góp phần rộng đường dư luận.

Nguyễn Ngọc Minh (Quản trị diễn đàn Java VN): Lâu nay, tôi chưa nghe nói nước ngoài ăn cắp bản quyền của Việt Nam bao giờ. Có trường hợp, mã nguồn mở của Việt Nam đưa lên mạng cho cộng đồng sử dụng miễn phí, thì nước ngoài họ vào tham khảo, hoặc lấy sử dụng từng phần.

Theo tôi, muốn xác định ai lấy cắp của ai, ngoài rất nhiều yếu tố thì mốc thời gian sẽ là một yếu tố rất quan trọng để xem xét, so sánh. Một phần mềm của Việt Nam, nếu bị nước ngoài lấy cắp, thì phải hay và phổ biến lắm. Chứ chỉ phổ biến trong một phạm vi hẹp thôi thì cũng chưa khẳng định được gì!

Dương Vi Khoa (Quản trị Diễn đàn tin học): Phần mềm SoSo News Express (SNE) tôi nghe Nguyễn Tôn Viễn tự code đã rất lâu rồi, và còn được cho xem. Trước đây được biết Viễn cũng đã từng chia sẻ cho dùng miễn phí. Sau đó thì được biết đã thương mại hóa sản phẩm này, nhưng hầu hết bán cho nước ngoài.

Theo tôi, Viễn là một trong những lập trình viên giỏi hiện nay. Phần mềm SNE cũng là một trong những sản phẩm tốt, không thua kém gì các sản phẩm nước ngoài cùng lĩnh vực. Nói rằng SNE lấy của nước ngoài, là CBMSL, thì cần có những bằng chứng xác thực, rõ ràng. Còn ngược lại, chắc gì CBMSL là của nước ngoài? Có thể nó do một ai đó ở Việt Nam đưa lên. Tôi vào một số website của Nga, thấy SNE cũng bị chia sẻ bất hợp pháp trên đó, và họ cũng đánh giá rất cao phần mềm này. Lâu nay, tôi chưa hề nghe tới tên tuổi CBMSL! Nếu nói có một vụ nào nổi cộm nước ngoài lấy cắp bản quyền phần mềm nào đó của VN hay không, thì tôi chưa từng nghe. Song nói thế không có nghĩa là không có khả năng nước ngoài lấy cắp của VN. Tôi nghĩ, 90% SNE là của Viễn viết.

Nguyễn Ngọc Long (Biên tập “nhacso.net”): Tôi chưa từng nghe phần mềm nào của Việt Nam bị nước ngoài ăn cắp. Vì trên thực tế, Việt Nam cũng chưa có phần mềm nào thực sự nổi bật. Trong trường hợp chia sẻ miễn phí, thì nước ngoài có thể tham khảo hoặc dùng của Việt Nam.

Còn về khả năng phần mềm Việt Nam bị ăn cắp bản quyền, theo tôi hoàn toàn có thể xảy ra. Đã nhắc đến phần mềm thì đâu cần quan tâm xuất xứ, kẻ xấu cứ thấy hay là lấy về dùng, cứ thấy hay là sẽ tìm cách bẻ khóa. Đối với phần mềm nguồn mở, khả năng bị ăn cắp còn cao hơn nữa. Tình trạng này đã và đang diễn ra nhiều.

Thuỵ Lâm ghi