Chủ tịch Roy Bostock và ba thành viên kỳ cựu của Hội đồng quản trị đều đồng loạt từ chức dưới sức ép của các cổ đông lớn, vốn quá thất vọng với cách điều hành của ekip lãnh đạo và tình cảnh u ám hiện nay của Yahoo.
Những sai lầm trong chỉ đạo của Roy Bostock bị cho là một tác nhân quan trọng đẩy Yahoo tới chỗ doanh thu èo uột và giá cổ phiếu trượt dốc không phanh. Chính vì thế, sự xáo trộn mới nhất trong nội bộ Yahoo có thể nói là đã được dự đoán và chờ đợi từ lâu. Trước Roy Bostock, Yahoo đã tuyển cựu quan chức Scott Thompson của PayPal về làm CEO mới, trong khi đồng sáng lập Jerry Yang từ chức khỏi Hội đồng quản trị và rút khỏi mọi hoạt động liên quan đến công ty mà ông thành lập từ năm 1995 này. Cùng lúc, Yahoo cũng đang thương thảo để bán lại các tài sản của hãng tại châu Á.
![]() |
|
Chủ tịch Roy Bostock đã theo gót đồng sáng lập Jerry yang rút khỏi Yahoo. |
Bostock, vốn là một cựu quan chức quảng cáo, luôn bị công kích vì đã không hành động đủ quyết liệt và nhanh chóng để khắc phục các vấn đề nội tại của Yahoo. Trong khi hai đối thủ chính là Google và Facebook vẫn lên như diều gặp gió thì Yahoo ngày càng chìm sâu vào vũng lầy tài chính.
Ba thành viên HĐQT khác là Vyomesh Joshi, Arthur Kern và Gary Wilson cũng nhất trí không tái tranh cử tại cuộc họp cổ đông thường niên Yahoo tháng Sáu này.
“Những thay đổi này đã được thúc giục từ lâu. Đã đến thời điểm mà hội đồng quản trị không còn sự lựa chọn nào khác. Tất cả mọi người đều cần một sự dọn sạch để có thể đột phá, nhất là Scott Thompson”, nhà phân tích Sameet Sinha bình luận.
Y Lam



