
Đơn kiện được nộp lên tòa án liên bang ở San Jose, California vào hôm 12/3. Phát ngôn viên Jonathan của Facebook phát biểu: "Chúng tôi rất thất vọng khi Yahoo, một đối tác lâu năm của Facebook, đã được hưởng lợi đáng kể khi liên kết với Facebook, lại quyết định đi tới kiện tụng".
Trong khi đó, Yahoo cho rằng vụ kiện là bất đắc dĩ: "Thật không may khi vấn đề với Facebook vẫn chưa được giải quyết và chúng tôi bắt buộc phải đệ trình lên tại tòa án liên bang”.
Doanh thu của Yahoo đã giảm rất nhiều trong những năm gần đây khi các đối thủ như Facebook và Google phát triển mạnh. Tháng 1/2012, Yahoo đã bổ nhiệm cựu Chủ tịch PayPal, Scott Thompson là giám đốc điều hành mới, thay thế Carol Bartz, người đã bị sa thải vào tháng 9/2011.
Cuối tháng trước, Yahoo cũng cho biết đang đòi phí bản quyền từ Facebook cho các bằng sáng chế.
Colleen Chien, luật sư của Santa Clara Law ở thung lũng Silicon, nhận định rằng các công ty thường dễ bị tổn thương vì những rắc rối liên quan đến bằng sáng chế hơn khi họ đang trong quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Chien cho biết: "Theo xu hướng chung, khi một công ty định IPO, điều cuối cùng cần làm là giải quyết các tranh chấp pháp lý. Vì vậy, Facebook có thể sẽ sẵn sàng đàm phán để giải quyết tranh chấp với Yahoo".
Yahoo cũng đã sử dụng thời điểm tương tự để giành lợi thế trong quá khứ với Google. Google đã phải đồng ý phát hành cổ phiếu cho Yahoo để đổi lấy quyền sử dụng các bằng sáng chế của Yahoo. Giao dịch này ước tính trị giá 201 triệu USD.
Trong vụ kiện với Facebook, Yahoo vẫn sử dụng công ty luật trước đây, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, đây cũng là công ty mà Google đã thuê trong các vụ kiện liên quan tới các mẫu smartphone chạy hệ điều hành Android.
Chỉ có 2 trong số 10 bằng sáng chế liên quan đến công nghệ mạng xã hội. Còn lại đều tập trung vào quảng cáo trực tuyến, bao gồm các phương pháp để ngăn chặn "gian lận số lần click chuột”, cũng như tính bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng.
Theo Reuters