Nhiều người cho rằng “yêu” là hành vi thoả mãn những nhu cầu bản năng và sinh sản nên không cần phải học. Nhưng trong xã hội văn minh, con người càng phải nắm vững các kiến thức về tình dục để đem lại hạnh phúc cho bản thân và bạn đời.

Học để hiểu tình dục là gì

Trong thời gian dài trước đây và cả hiện nay vẫn tồn tại quan niệm cho rằng: chuyện nam nữ yêu nhau là việc không cần phải học, thậm chí còn không nên nói tới hay đó là điều “cấm kỵ”.

Do đó nữ giới càng không có cơ hội hiểu biết, trong khi hiểu biết của nam giới cũng không hơn gì và đôi khi còn sai lệch.

Vì thế càng cần phải học để hiểu tình dục là gì và đem lại điều gì cho mỗi người.
Học để hiểu tình dục là gì.

Nhiều người nghĩ rằng tình dục chỉ là hành động giao hợp, là thực hành những động tác cơ giới để có khoái cảm... Nghĩ như vậy là phủ bóng đen lên hành vi tình dục, là làm nghèo nàn đi cái phạm vi phong phú của hành vi này.  

Ngày nay tình dục được hiểu là tất cả những gì tạo ra cảm xúc và khoái cảm, từ cử chỉ âu yếm, vuốt ve nhẹ nhàng đến những kích thích mạnh mẽ. Tình dục người cũng không có mô hình chung mà mỗi cặp bạn tình có cách riêng để hoà hợp, để làm nhau hài lòng.

Tình dục ở những người có tuổi khác với những người trẻ, nữ khác với nam nhưng đều có một yêu cầu chung là sự tôn trọng nhau, có ý thức đem lại khoái cảm cho nhau.

Học để biết thực hành tình dục an toàn là một giá trị xã hội
Thực hành tình dục an toàn là sự lựa chọn nhằm đem lại sự an toàn và sức khoẻ, bao gồm việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục khi có nguy cơ bị nhiễm các bệnh lây truyền tình dục (kể cả HIV/AIDS), sử dụng các biện pháp tránh thai tin cậy và kiểm tra y tế khi nghi ngờ bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.  

Việc hiểu biết về tình dục lại rất cần thiết để trang bị cho lứa tuổi thành niên trước khi bước vào đời.

Học “yêu” để biết cách đem lại hạnh phúc cho nhau
Có người trong quan hệ tình dục chỉ nghĩ đến việc làm cho bạn tình thoả mãn mà quên mất chính bản thân mình. Cách lựa chọn đó có thể dẫn đến sự hài lòng nhất định cho bản thân nhưng đó mới chỉ là sự hài lòng về tinh thần và tình yêu bền vững không thể sống chỉ bằng món ăn tinh thần đó.  
Học "yêu" để đem lại hạnh phúc cho nhau.

Nam giới có xu hướng đo sức mạnh nam tính của mình qua mức độ thoả mãn của bạn tình và họ luôn cố gắng để trở thành người tình tuyệt vời. Còn những phụ nữ khôn ngoan thì không cần tìm khả năng tuyệt vời của mình ở chỗ làm cho nam giới có khoái cực (vì họ biết rằng sớm muộn gì thì nam giới cũng xuất tinh và có khoái cực) mà ở chỗ làm cho mình luôn hấp dẫn nam giới.  

Điều quan trọng đó không phải phụ nữ nào cũng làm được vì họ phải biết chuẩn bị cho chính mình một trạng thái sẵn sàng trao tặng và đón nhận. Nam giới ưa thích một người tình sôi nổi và chia sẻ chứ không phải một người phụ nữ chấp nhận nhưng “lạnh băng” hay chịu đựng.  

Nhiều trục trặc trong đời sống tình dục chỉ vì cặp bạn tình không hiểu nhau. Để hoà hợp, cần phá vỡ hàng rào yên lặng giữa hai người. Sự yên lặng có nguồn gốc chủ yếu từ mặc cảm coi tình dục là dung tục. Nói về tình dục không phải là đặc quyền của nam giới, mà nói lên nhu cầu hay sự không hài lòng của mình cũng không phải là điều “cấm kỵ” đối với nữ giới.

Ngày nay, những kiến thức về tình dục không quá khó tìm. Có thể nâng cao kiến thức “yêu” qua sách báo, tài liệu hay các phương tiện truyền thông, Internet...

Học cách “yêu” để sống hạnh phúc với nhau cũng không có giới hạn thời gian mà là việc học cả đời vì cuộc sống của cặp bạn tình luôn có nhiều biến động, thay đổi theo tuổi tác nên cần khám phá lẫn nhau để tình dục không bị rơi vào sự nhàm chán, đơn điệu.
Hồng Anh (tổng hợp)