- Lợi dụng lúc hàng xóm đi vắng, gã “yêu râu xanh” đã nhiều lần sang tận nhà cho tiền, dụ dỗ hai chị em bé gái để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 28/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lĩnh (SN 1966, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mức án tù chung thân về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Văn Lĩnh là hàng xóm với gia đình anh P.H.P., cùng ngụ tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vợ chồng anh P. có hai con gái là cháu P.T.(SN 1999) và cháu P.Tr. (SN 2003). Hàng ngày, Lĩnh thường xuyên lui tới nhà anh P. chơi.

{keywords}
"Yêu râu xanh" hại đời hai bé gái.

Vào một ngày khoảng tháng 4/2012, sau khi uống rượu về, đi qua phía sau nhà anh P., Lĩnh thấy cháu T. đang đứng gần nhà vệ sinh của gia đình liền nảy sinh tà ý. Ngay sau đó, tên “yêu râu xanh” gọi cháu T. vào nhà vệ sinh dụ dỗ để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, hắn cho cháu T. 20.000 đồng và dặn không được nói với ai.

Kể từ đó, mỗi lần thấy vợ chồng anh P. đi vắng, gã đàn ông thường sang nhà cho cháu T. từ 20.000 đồng đến 70.000 đồng và cho cả điện thoại di động rồi dụ dỗ để thực hiện hành vi thú tính. Không chỉ cháu T. mà em gái cháu là P.Tr. cũng trở thành nạn nhân của Lĩnh.

Ngày 18/12/2013, gia đình anh P. phát hiện sự việc đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Lĩnh đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, “yêu râu xanh” khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng