kuwait-flag.jpg

Nội dung đoạn video trên YouTube gây xúc phạm đến những người Hồi giáo này có hình ảnh một người đàn ông đang hát một đoạn kinh Koran trong khi chơi một loại nhạc cụ dân tộc có tên là Oudh. Và một đoạn video khác vẽ tranh biếm hoạ về nhà tiên tri Prophet Mohammad (PBUH).

Nội dung của trang web này ngay lập tức bị khoá nhưng vì một số lý do công nghệ kỹ thuật nên một số vùng vẫn có thể truy cập được website này.

Kuwait, Arập Xêút (Saudi Arabia), Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã có quy tắc cấm các website chứa nội dung, hình ảnh khiêu dâm và một số các web có thể sử dụng để thực hiện các cuộc điện thoại quốc tế qua Internet như Skype.

Đây không phải là lần đầu tiên YouTube phải đối mặt với việc này. Một vài tháng trước đây, Ấn Độ cũng đã cấm website này và vào tháng 3/2007, Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cấm và ngày 17/1/2008, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cấm YouTube vì những lý do liên quan tới việc xúc phạm người anh hùng Mustafa Kemal Ataturk của đất nước.

Theo Newlaunches