Theo biên bản ghi nhớ, ZTE và PTIC trước mắt sẽ hợp tác trong 5 lĩnh vực. Ảnh: Thanh Hà

ZTE đẩy mạnh "bản địa hóa" ở Việt Nam

ICTnews - ZTE hy vọng sẽ tăng hơn gấp đôi doanh thu trong năm 2008 tại thị trường Việt Nam khi đẩy mạnh quá trình bản địa hóa sản phẩm của mình tại thị trường này.

Qua việc ký kết biên bản ghi nhớ mới đây với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng (PTIC) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tập đoàn viễn thông lớn của Trung Quốc ZTE khẳng định sự hiện diện cũng như quyết tâm đa dạng hóa chiến lược phát triển của mình trong năm 2008 tại thị trường Việt Nam

Năm lĩnh vực hợp tác trong thời gian trước mắt giữa ZTE và PTIC, theo ông Lê Đỗ Vinh, Phó tổng giám đốc của PTIC là: phối hợp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và giải pháp công nghệ cao trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt cho các kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề; PTIC được ủy quyền là nhà phân phối duy nhất các sản phẩm của ZTE tại thị trường Việt Nam (bao gồm cả dịch vụ, bảo hành, lắp đặt...); thành lập các trung tâm khách hàng tại 3 thành phố lớn của Việt Nam (Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng); và thành lập công ty chung để đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp dạng CKD và SKD các sản phẩm ZTE tại Việt Nam, dự kiến là các thiết bị đầu cuối không dây, phụ kiện, điện thoại di động...

“ZTE khẳng định sẽ tăng cường đầu tư và hợp tác toàn diện hơn nữa với VNPT, trước mắt là thông qua PTIC”, Phó chủ tịch ZTE, ông Zeng Li phát biểu trong buổi lễ ký kết diễn ra vào sáng 11/1/2008 tại Hà Nội. Ông này cũng nhấn mạnh rằng ZTE sẽ thành lập công ty con ở Việt Nam, thiết lập các dây chuyền sản xuất để đẩy mạnh quá trình bản địa hóa các sản phẩm của ZTE ở thị trường đầy tiềm năng của Đông Nam Á này.

Trước đó, trong buổi tiếp ông Zeng Li vào chiều 10/1 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng đánh giá cao các hoạt động của tập đoàn ZTE tại Việt Nam. Thứ trưởng hy vọng rằng nhà máy sản xuất các sản phẩm của ZTE trong tương lai không chỉ cung cấp cho thị trường Việt Nam mà còn có thể xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Đánh giá về khả năng hợp tác giữa PTIC và ZTE, Phó Tổng giám đốc VNPT Bùi Thiện Minh tin tưởng rằng “sẽ có những kết quả tốt đẹp” và các sản phẩm của hai đơn vị này cũng sẽ mang lại cho hệ thống mạng lưới của VNPT một chất lượng dịch vụ tốt hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý với hai bên rằng trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay, giá cả và chất lượng sẽ có yếu tố quyết định cuối cùng trong một thị trường mở như Việt Nam.

ZTE hiện là một trong những tập đoàn viễn thông lớn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc và là công ty viễn thông lớn nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Thâm Quyến, hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Theo thông tin từ tập đoàn này, doanh số năm 2007 của ZTE đạt 7 tỉ đô la Mỹ và dự kiến sẽ đạt 10 tỉ trong năm 2008 này. Riêng tại thị trường Việt Nam, ZTE đã hiện diện từ năm 1998 và mở văn phòng đại diện vào năm 2001. ZTE đang có 4 văn phòng tại Việt Nam, trong đó 2 văn phòng ở Hà Nội và 1 văn phòng ở TP HCM và 1 ở Cần Thơ. Trong năm 2007, doanh số của ZTE tại Việt Nam là 100 triệu đô la Mỹ và hy vọng sẽ tăng lên 2,5 lần, tức đạt 250 triệu đô la vào năm 2008.

Các sản phẩm của ZTE tại thị trường Việt Nam khá đa dạng, từ các thiết bị hệ thống đến các sản phẩm đầu cuối, các thiết bị chuyển mạch điện thoại công cộng (PSTN), thiết bị kết nối mạng, thiết bị internet băng thông rộng (ADSL), hệ thống thông tin toàn cầu GSM, thiết bị viễn thông di động CDMA...

Khách hàng của ZTE hiện nay chủ yếu là các công ty viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam như VNPT, EVN, Viettel và Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Thanh Hà