ZTE trình diễn giải pháp công nghệ tải về không dây tốc độ cao 2M TD-HSDPA của mình cùng với chủ đề “Nói với tương lai” tại Hội nghị di động GSMA châu Á 2007. Ảnh: 3G UK
ZTE sẽ sản xuất “dế” 3G tại Việt Nam

Dự án liên doanh PTZ có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 100 tỷ đồng vốn góp của Tập đoàn cung cấp thiết bị viễn thông ZTE và công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện VNPT. Nhà máy đặt tại Hòa Lạc sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 7/2008 và bắt đầu sản xuất máy điện thoại vô tuyến cố định Gphone. Trong năm đầu, công suất của nhà máy là khoảng 2 triệu máy. Trong tương lai, nhà máy còn có kế hoạch cung cấp sản phẩm điện thoại 3G.

Liên doanh này cũng đảm nhận việc phục hồi các thiết bị đầu cuối (sản phẩm liên kết giữa VNPT và ZTE) và là trung tâm hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam.

Vào tháng 7/2008, PTZ cũng sẽ mở Trung tâm dịch vụ bảo hành tại Hà Nội. Hai trung tâm bảo hành khác tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ được hoàn tất trong tháng 9/2008. Những trung tâm này sẽ đảm nhận dịch vụ bảo hành các thiết bị đầu cuối VNPT- ZTE.

Liên doanh PTZ là 1 phần chiến lược marketing của ZTE tại Việt Nam. ZTE hy vọng PTZ có thể đảm nhận việc xây dựng thương hiệu, xây dựng kênh phân phối, phát triển thị trường cho sản phẩm liên doanh giữa VNPT và ZTE. Trong 3 năm tới, ZTE sẽ tăng cường đầu tư tại Việt Nam và hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà khai thác mạng.

Tính đến hết năm 2007, có khoảng 31,06 triệu máy di động ZTE được bán tại hơn 100 quốc gia và khu vực. ZTE đứng thứ 6 trong danh sách các nhà cung cấp máy di dộng trên thế giới và đứng trong top 3 nhà cung cấp máy di động tại khu vực Châu Á. ZTE còn lọt vào top 20 thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc năm 2006 do tạp chí BussinessWeek bình chọn. ZTE cũng đã được Frost và Sullivian trao giải thưởng “Nhà cung cấp triển vọng nhất của năm” trong giải “Asia Pacific ICT” năm 2007. Là nhà cung cấp điện thoại vô tuyến cố định lớn nhất ở Việt Nam, ZTE hiện nay đã chiếm hơn 50% thị phần của sản phẩm này.