
Chi phí cho bằng sáng chế ngày càng đắt đỏ. Google đang trả 12,5 tỉ USD để mua lại mảng di động của Motorola – Motorola Mobility, chủ yếu vì danh mục bằng sáng chế đồ sộ của hãng. Tháng 7/2011, liên minh chống lại Google gồm Apple, Microsoft, RIM, Sony và một số hãng khác đã trả 4,5 tỉ USD để nẫng tay trên các bằng sáng chế Nortel khỏi Google. Interdigital, Kodak… lại đang tìm kiếm người mua danh mục sáng chế của mình.

Theo bảng dữ liệu tranh chấp bằng sáng chế tính riêng trong lĩnh vực điện thoại di động được lập bởi Lex Machina, công ty mới thành lập tại thung lũng Silicon, các tranh chấp bằng sáng chế tăng trung bình 25% mỗi năm kể từ 2006.
Cụ thể, tháng 8/2011, có 294 vụ kiện bằng sáng chế, 8% liên quan tới điện thoại di động. “Vua kiện” Apple góp mặt trong 97 đơn kiện bằng sáng chế, trong khi Motorola Mobility là 38. Thời điểm hiện tại đang chứng kiến sự gia tăng không ngừng của số lượng các ông trùm bằng sáng chế cũng như “thuế” đánh vào các công nghệ đổi mới. Chủ tịch Google – Eric Schmidt gần đây đã chỉ ra các khiếm khuyết lớn trong hệ thống bằng sáng chế, và tin rằng tận dụng nguồn lực đám đông chính là tương lai để tái tạo lại hệ thống này. Nhưng cho tới khi có bất kì cải cách nào xảy ra, hệ thống thiếu sót này vẫn còn tồn tại.
Theo TechCrunch