628x471.jpg

>> 10 nhân tài xuất sắc nhất làng công nghệ hiện nay /7 phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất làng công nghệ

1. Marissa Mayer và Zack Bogue

628x471.jpg

Tháng 07/2012, Marissa Mayer đã về đầu quân cho Yahoo ở vị trí tổng giám đốc. Marissa Mayer mới đầu được biết đến là một trong những nhân viên đầu tiên của Google. Cô thường xuyên xuất hiện với vai trò đại diện của công ty và đóng góp nhiều công sức cho sự ra đời của website Google.com.

Chồng của Marissa Mayer, Zack Bogue, hiện đang là hội viên quản lý của quỹ đầu tư Data Collective. Data Collective chuyên đầu tư vào các công ty dữ liệu mới thành lập. Mới đây, cặp đôi này đã đón đứa con trai đầu lòng vào tối 30/09. Họ đang sống tại San Francisco (Mỹ).

2. Fred và Joanne Wilson

fred-joanne-dark-616.jpg

Fred và Joanne Wilson gặp nhau tại trường đại học. Hai người vừa là những blogger năng nổ vừa là hai nhà đầu tư nổi tiếng. Fred hiện là hội viên quản lý của 2 quỹ Union Square Ventures và Flatiron Ventures, trong khi Joanne là một angel investor (thuật ngữ dùng để chỉ những cá nhân giàu có, có khả năng cấp vốn cho một doanh nghiệp mới thành lập, thông thường để đổi lại, họ sẽ có quyền sở hữu một phần công ty). Joanne Wilson đầu tư cho rất nhiều công ty thuộcss gần như tất cả các ngành công nghiệp, hơn một nửa số đó là doanh nghiệp của các nhà sáng lập nữ.

3. Sheryl Sandberg và Dave Goldberg

sheryl-sandberg-616.jpg

Mặc dù Sheryl Sandberg nổi tiếng nhất với cương vụ Giám đốc điều hành (COO) của Facebook, cô đã từng là nhà điều hành của Google, làm việc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới sau khi tốt nghiệp đại học Harvard. Ngoài ra, Sandberg cũng từng trong hội đồng quản trị của Starbucks và Walt Disney.

Dave Goldberg khởi động công ty đầu tiên của mình – Launch - ở tuổi 26, sau đó bán lại doanh nghiệp này cho Yahoo. Anh hiện đang là CEO của SurveyMonkey.

Hàng ngày, hai vợ chồng vẫn tan sở lúc 17 giờ 30 chiều để dành thời gian cho con cái.

4. Sergey Brin & Anne Wojcicki

sergey 616.png

Sergey Brin là nhà đồng sáng lập của Google. Cùng với nhà đồng sáng lập Larry Page, Brin thuê nhà để xe của chị gái Anne Wojcicki, bà Susan Wojcicki, để mở trụ sở đầu tiên của Google. Bà Susun hiện đang giữ một vị trí cấp cao tại Google.

Anne Wojcicki đã từng làm việc trong lĩnh vực đầu tư y tế suốt 10 năm trước khi đồng sáng lập ra 23andMe, một công ty công nghệ sinh học.

Brin và Wojcicki kết hôn năm 2007. Họ đã sinh được một bé trai.

5. Kevin Rose và Darya Pino

kevin-rose-darya-pino-dark-616.jpg

Năm 2006, Kevin Rose xuất hiện trên bìa tạp chí BusinessWeek nhờ sự thành công của trang web chia sẻ đường link Digg, nhưng đa số tiền bạc mà Kevin kiếm được là từ hoạt động như một angel investor. Hiện nay, anh là một đối tác kinh doanh của Google Ventures.

Vợ chưa cưới của Kevin Rose là Darya Pino, một tiến sỹ ngành khoa học thần kinh. Cô là người sáng lập trang web Summer Tomato – nơi chuyên cung cấp lời khuyên về ăn uống. Summer Tomato xuất hiện trong danh sách 50 website tốt nhất năm 2011 do thời báo Time (Mỹ) bình chọn.

6. Brit Morin & Dave Morin

brit-dave-dark-616.jpg

Dave Morin đã từng làm việc tại Apple và Facebook trước khi đồng sáng lập ra Path – một mạng xã hội giúp kết nối với gia đình và bạn bè thân thiết.

Vợ của Dave, cô Brit Morin, đã từng là giám đốc phụ trách tiếp thị sản phẩm của Google trước khi phát hành Brit+, một blog về phong cấch sống. Mới đây, Brit phát hành Weduary - một ứng dụng cho phép các cặp đôi xây dựng website về lễ cưới và quản lý các hoạt động khác liên quan tới lễ cưới.

Cặp đôi này kết hôn vào tháng 07/2011.

7. Victoria Ransom và Alain Chuard

google wildfire 616.png

Alain Chuard phụ trách mảng sản phẩm trong khi Victoria Ransom quản lý mảng kinh doanh của Wildfire - công ty do chính họ thành lập và sau đó bán lại cho Google đầu năm 2012. Trước Wildfire, cặp đôi này đã từng thành lập công ty du lịch Access Adventure Travel.

Victoria Ransom và Alain Chuard đều đã có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh tại 2 trường đại học danh tiếng Stanford và Harvard.

Trong một buổi phỏng vấn, Victoria Ransom và Alain Chuard cho biết mối quan hệ cá nhân ảnh hưởng rất ít tới công việc của họ. “Khi chúng tôi làm việc, không ai biết được là chúng tôi đã đính hôn”, Ransom nói.

8. Rashmi Sinha và Jon Boutelle

slideshare 616.png

Cặp vợ chồng này gặp nhau khi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn. Họ cùng sáng lập ra công ty SlideShare. Năm 2008, Rashmi có tên trong danh sách "Most Influential Women in Web 2.0" (Những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong kỷ nguyên Web 2.0) của Fast Company.

SlideShare thành lập năm 2006 và được Linkedln mua lại với giá 119 triệu USD hồi đầu năm nay.

9. Keith Shepherd và Natalia Luckynanova

natalia-and-keith.jpg

Đôi vợ chồng này đã từng ấp ủ việc cùng nhau thành lập doanh nghiệp. Khi Apple mở kho ứng dụng App Store, họ nhận thấy cơ hội vàng và bắt đầu phát triển game. Hai người đã đạt được một vài thành công trước khi phát hành Temple Run, tựa game nổi tiếng đã cán mốc 100 triệu lượt tải về sau 1 năm ra mắt.

10. Paul Graham và Jessica Livingston

 

paul graham 616.jpg

Paul Graham là lập trình viên máy tính xây dựng phần mềm thương mại điện tử Viaweb năm 1995 và sau đó bán lại phần mềm này cho Yahoo với giá khoảng 49 triệu USD. Viaweb sau này được đổi thành Yahoo!Store.

Cùng với Jessica Livingston, Graham đã sáng lập ra Y Combinator – một quỹ liên doanh tập trung vào việc đầu tư cho các công ty mới khởi nghiệp.

Livingston đã từng là phó chủ tịch phụ trách tiếp thị của một ngân hàng đầu tư, là tác giả của “Founders at Work: Stories of Startups' Early Days” – cuốn sách tập hợp các bài phỏng vấn các nhà sáng lập của những hãng công nghệ nổi tiếng về ngày đầu khởi nghiệp.

Cặp đôi này kết hôn năm 2008.

Theo Mashable