Số nợ phải trả đến 30/9 của VIC, BVH, MSN, VCG, HAG, PVS, PVX, GAS, HPG, HT1 lên tới 209.857 tỷ đồng.

Theo tính toán dựa trên báo cáo tài chính quý III/2013, 10 doanh nghiệp có nợ phải trả cao nhất trên sàn chứng khoán, gồm VIC, BVH, MSN, VCG, HAG, PVS, PVX, GAS, HPG, HT1 lên tới 209.857 tỷ đồng, cao hơn gần 9.000 tỷ đồng so với cuối quý II/2013. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm 108.593 tỷ đồng, và hơn 100.000 tỷ đồng là nợ dài hạn.

{keywords}

Cơ cấu nợ phải trả tính đến 30/9/2013 của các doanh nghiệp (đơn vị: tỷ đồng).

Đứng đầu khối doanh nghiệp nợ nhiều nhất (trừ ngân hàng) là tập đoàn Vingroup (mã VIC) với 44.878 tỷ đồng, đứng thứ hai là BVH (37.692 tỷ đồng), MSN (22.304 tỷ đồng), VCG (18.913 tỷ đồng), HAG (18.457 tỷ đồng),...

{keywords}

Nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu đến 30/9 (đơn vị: tỷ đồng).

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của 10 doanh nghiệp có số nợ phải trả cao nhất đạt 112.537 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 97.733 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2013.

{keywords}

Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đến 30/9.

Với kết quả trên, tỷ lệ nợ trên vố chủ sở hữu của PVX đứng đầu trong số 10 doanh nghiệp trên khi lên tới 9,11 lần, kế đến là HT1(5,87 lần), VCG (3,58 lần), BVH (3,18 lần), VIC (2,74 lần)... Trong danh sách 10 doanh nghiệp trên, PVX đứng đầu toàn khối doanh nghiệp niêm yết về mức lỗ lớn nhất trong 9 tháng đầu năm, với gần -1.400 tỷ đồng. Còn GAS đứng đầu với mức lãi ròng trên 10.000 tỷ đồng.

(Theo BizLive)