
Đài Loan là nền kinh tế đóng góp nhiều nhất với 16 hãng. Với thành tích này, Đài Loan chỉ thua Mỹ là nước có 36 hãng IT lớn và làm ăn hiệu quả nhất thế giới. Dưới đây là danh sách 10 hãng IT hàng đầu châu Á:
1. Nintendo - Nhật Bản: vị trí số 4
Đây là hãng sản xuất máy chơi Game của Nhật Bản, đã nhảy liền 4 bậc lên vị trí số 4 trong bảng xếp hạng năm nay. Thành công lớn nhất chính là chiếc máy chơi Game đầy sáng tạo - Wii. Với tính năng cảm ứng chuyển động đầy hấp dẫn, Wii đã đánh bại Xbox 360 của Microsoft và Sony PlayStation 3 để trở thành chiếc máy chơi Game bán chạy nhất nước Mỹ.
2. China Mobile - Trung Quốc: vị trí số 6
Đây là hãng di động lớn nhất Trung Quốc đã cải thiện được 4 bậc so với 2007. Ngày 20/5/2008, China Mobile có thêm 7,4 triệu thuê bao mới so với đầu năm.
3. Asustek - Đài Loan ( Trung Quốc): vị trí số 9
Sự thành công của dòng máy EEE giúp Asustek giành thứ hạng cao trong top 100 hãng IT. Với sản phẩm "đinh" EEE PC - một dòng laptop siêu di động với giá xấp xỉ 650 USD, Asustek là hãng máy tính (PC) đầu tiên trên thế giới thực sự kích hoạt cho mô hình laptop mini bình dân. Nhờ EEE PC và nhiều thiết kế máy tính khác, lợi nhuận quí I-2008 của Asustek đã tăng 7,4%, đạt 237 triệu USD.
4. HTC - Đài Loan (Trung Quốc): vị trí số 10
High Tech Computer (HTC) là hãng sản xuất smartphone sử dụng hệ điều hành Windows Mobile lớn nhất thế giới. Từ thời điểm phát hành hè năm 2007, HTC Touch - dòng smartphone màn hình cảm ứng đầu tiên của HTC đã bán được hơn 3 triệu máy. Mới đây, HTC lại trình làng Diamond, một model smartphone cực kỳ hấp dẫn với hình họa 3D, máy ảnh số 3,2 chấm tích hợp, kết nối 3G GSM và truy cập Internet HSDPA siêu tốc.
5. Hon Hai Precision Industry - Đài Loan ( Trung Quốc): vị trí số 16
Đây là hãng sản xuất máy tính, điện thoại, máy in và iPod gia công đã tụt liền 12 bậc so với năm 2007. Lý do là Hon Hai và các công ty con có trụ sở tại Hồng Kông nên dựa dẫm vào giá nhân công rẻ ở Trung Quốc. Khi luật lao động mới của Trung Quốc được thực thi, sức ép về chi phí tăng lên. Lợi nhuận quý I năm 2008 của Hon Hai chỉ tăng 3%, đạt 528 triệu USD so với 2007.
6. LG Electronics - Hàn Quốc: vị trí số 17
Năm 2007, LG Electronics không có trong danh sách Top 100. Nhưng từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của hãng tăng hơn 50%. Hiện LG Electronics là hãng sản xuất điện thoại di động lớn thứ 4 thế giới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với đối thủ đứng vị trí thứ 3 là Motorola (hai vị trí đầu bảng thuộc về Nokia và Samsung Electronics). LG Electronics đặc biệt ghi điểm với Chocolate, dòng máy tính siêu mỏng với màn điều khiển cảm ứng sành điệu.
7. Bharti Airtel - Ấn Độ: vị trí số 24
Ấn Độ là thị trường di động tăng trưởng nhanh nhất thế giới với hãng di động số 1 Bharti Airtel. Năm 2007, Bharti Airtel đứng ở vị trí 14 nhưng năm nay do thị trường chứng khoán Mumbai suy thoái nên Bharti Airtel bị tụt xuống vị trí 24.
8. LG Display - Hàn Quốc: vị trí số 26
Lợi nhuận quí I năm 2008 của hãng này đạt 725 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước mức lỗ 171 triệu USD là thành tích quá ấn tượng.
9. NHN - Hàn Quốc: vị trí số 29
NHN là hãng sở hữu Naver, công cụ tìm kiếm bằng tiếng Hàn được ưa chuộng nhất; đồng thời đang vận hành cổng Game trực tuyến và Website dành cho trẻ em ăn khách nhất Hàn Quốc. Thành lập từ năm 1999, NHN đang cố gắng mở rộng quy mô bằng cách đầu tư vào Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc.
10. Samsung Electronics - Hàn Quốc: vị trí số 33
Năm 2007, hãng đã vượt Motorola để trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới, sau Nokia. 2008 là một năm chông gai với Samsung, nội bộ bị xáo trộn nhưng tốc độ tăng trưởng của hãng không hề chậm lại. Trong quí I/2008, doanh số điện thoại di động bán được tăng 33%, đạt 46,3 triệu máy; quí II Samsung dự định giới thiệu khoảng 30 mẫu điện thoại Multimedia mới.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 45 ra ngày 5/6/2008