“10 năm kết hôn và trải qua một nửa cuộc đời cùng nhau. Sẽ có thêm nhiều hành trình mới”, ông Zuckerberg viết khi đăng ảnh hai vợ chồng ngày 19/5. Bức ảnh tái hiện cặp đôi trong đám cưới 10 năm trước.

 
Vợ chồng Mark Zuckerberg sau 10 năm

Hầu hết mọi người đều biết đến câu chuyện Mark Zuckerberg xây dựng Facebook, nay là Meta, từ một phòng ký túc xá. Tỷ phú bỏ học đã đối mặt với vô số chỉ trích từ công chúng do những ảnh hưởng của công ty đối với xã hội. Tuy nhiên, ông cũng là một người đàn ông của gia đình.

Chan và Zuckerberg tổ chức đám cưới vào ngày 19/5/2012, chỉ một ngày sau khi Facebook lên sàn chứng khoán Mỹ. Cùng tuần đó, bà Chan tốt nghiệp trường y. Hai vợ chồng đều là cựu sinh viên Đại học Harvard. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2003 trong một bữa tiệc do bạn bè tổ chức.

Khi ấy, Zuckerberg đã mở Facebook (khi đó là Facemash) như một nơi để “chấm điểm” các bạn học nữ tại Harvard. Chính vì những ồn ào xoay quanh nền tảng, Mark tin rằng mình sắp bị “đá” khỏi Harvard  và muốn nhanh chóng có bạn gái trước khi điều đó thực sự xảy ra. Ông nói với Chan: “Anh sẽ bị đá khỏi trường trong 3 ngày nữa, vì vậy chúng ta phải mau mau hẹn hò”. May mắn cho Zuckerberg, Chan đã sớm “đổ” chàng mọt sách.

Sau khi Zuckerberg bỏ học, cả hai chuyển đến California, Priscilla tiếp tục theo học trường y và thuê một căn hộ để bạn trai ghé thăm cuối tuần. Khi mới yêu nhau, Mark thường làm việc nhiều tiếng liền cho đến khi Facebook bùng nổ. Do không có nhiều thời gian rảnh, cả hai thống nhất một nguyên tắc mà họ vẫn duy trì đến ngày nay, đó là dành cho nhau tối thiểu 100 phút mỗi tuần, không phải tại trụ sở Facebook và hẹn hò vào một buổi tối hàng tuần. Mỗi khi hẹn hò, cả hai thường đi bộ, chèo thuyền và chơi bài.

Đám cưới 10 năm trước của hai người diễn ra hết sức bất ngờ và giản dị. Chiếc nhẫn cô dâu chỉ có giá 25.000 USD, quá khiêm tốn với một tỷ phí như Zuckerberg, món ăn do các nhà hàng địa phương chế biến. Ca sỹ Billie Joe Armstrong của ban nhạc Greenday còn đến biểu diễn miễn phí.

CEO Meta thừa nhận, dù làm ra hàng tỷ USD, tình yêu của họ là thứ vĩ đại nhất ra đời từ phát minh của mình. "Nếu không có Facemash, tôi không thể gặp Priscilla”, ông nói trong bài phát biểu năm 2017. “Cô ấy là người quan trọng nhất đời tôi, vì vậy, bạn có thể nói rằng đây là điều quan trọng nhất tôi đã làm được trong thời gian ở đây”.

Priscilla cũng đóng vai trò lớn trong các quyết định của Zuckerberg, chẳng hạn, khi ông từ chối đề nghị mua lại trị giá 1 tỷ USD từ Yahoo năm 2006.

Cặp đôi có với nhau hai người con, đó là Maxima (7 tuổi) và August (5 tuổi). Trước đó, Priscilla từng sảy thai 3 lần. Cả hai đã chia sẻ câu chuyện buồn của mình trên mạng xã hội với hi vọng mang lại hi vọng cho những người đồng cảnh ngộ và giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.

Lần đầu làm cha mẹ, Chan và Zuckerberg đã thành lập quỹ thiện nguyện Chan Zuckerberg (CZI) vào cuối năm 2015. CZI và Maxima có chung ngày sinh nhật. Những người sáng lập cam kết quyên góp 99% tài sản để phòng ngừa, cứu chữa và xử lý tất cả các loại bệnh trong thế kỷ tới.

Sứ mệnh của CZI là “xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho mọi người”. Quỹ tập trung vào các lĩnh vực chính như khoa học, giáo dục, cộng đồng, tư pháp và cơ hội. Một số sáng kiến mà CZI đã đầu tư liên quan đến biến đổi khí hậu, khoa học giáo dục, sự đa dạng, các căn bệnh hiếm gặp.

Dù sở hữu tài sản ròng hàng trăm tỷ USD, vợ chồng Zuckerberg lại có những cách dạy con rất đáng học tập. Năm 2019, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình CBS This Morning, Zuckerberg giải thích triết lý làm cha mẹ của mình: đó là không cho con mọi thứ con đòi hỏi. Hai con gái đều có nhiệm vụ và trách nhiệm với gnooi nhà của mình. Thậm chí, Chan và Zuckerberg còn đưa con đến văn phòng để quan sát bố mẹ làm việc.

Trong một cuộc phỏng vấn khác cũng vào năm 2019, Zuckerberg nhấn mạnh: “Nói chung, tôi không muốn con tôi ngồi trước màn hình tivi hay máy tính lâu”. Dù vậy, ông lại lạc quan về những lợi ích của con khi dùng Facebook Portals, một sản phẩm chat video của Meta, để giao tiếp với bạn bè, người thân ở xa.

Giữ liên lạc với ông bà, chú bác trên khắp đất nước là một điều rất quan trọng với Zuckerberg. Ông giải thích loại hình sử dụng màn hình như thế này thực sự có nhiều ích lợi. Tuy nhiên, ông cũng nhắc tới việc sử dụng màn hình thụ động và không có tương tác của con người sẽ không mang đến điều tốt lành.

Cũng như các cặp vợ chồng khác, Mark dùng tài khoản Facebook cá nhân để “khoe khoang” tình cảm của mình. Năm 2014, nhân kỷ niệm 11 năm quen nhau, ông chủ Meta viết: “Tôi đã gặp một cô gái tuyệt vời vào đúng ngày này 11 năm trước. Priscilla, cảm ơn em vì đã giúp anh đứng vững và giúp anh luôn cảm nhận thé giới kỳ diệu khi chúng ta trưởng thành cùng nhau”.

Du Lam (Tổng hợp)