VNPT.jpg

Năm 2014, 100% VNPT tỉnh, thành sẽ hoạt động với tư cách Công ty TNHH một thành viên. Ảnh: Internet

Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2012 của Tập đoàn VNPT, ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng Giám đốc VNPT cho biết, trong năm 2011, VNPT đã phân chia rõ ràng được doanh thu giữa các đơn vị, điều mà từ xưa đến nay VNPT nghĩ sẽ không thể làm được. Kết quả cho thấy, đa số các đơn vị đều có lợi nhuận tăng đáng kể và vượt chỉ tiêu đặt ra, trừ một vài đơn vị do chủ quan và có sức ì lớn nên lợi nhuận giảm đáng kể so với kế hoạch đầu năm.

"Đến hết năm 2011, có trên 30 đơn vị có chênh lệch thu chi dương", ông Hùng cho biết thêm.

Từ sự phân chia rõ ràng về doanh thu giữa các đơn vị nội bộ, VNPT đãi trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cấu trúc lại Tập đoàn VNPT. Theo đó, các đơn vị Viễn thông tỉnh, thành có lợi nhuận sẽ được chuyển sang mô hình công ty TNHH một thành viên vào năm 2012. Ngoài ra, lộ trình Đề án cũng chỉ rõ, đến hết 2014, tất cả Viễn thông tỉnh, thành sẽ hạch toán độc lập với tư cách công ty TNHH một thành viên.

Ngay trong tháng 1/2012, giám đốc các Viễn thông tỉnh, thành phải triển khai cơ chế hạch toán của đơn vị mình đến tất cả các đơn vị trực thuộc.

Năm 2011, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) có tổng doanh thu ước đạt 120.800 tỷ đồng, tăng 18,26% so với năm 2010, trong đó dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và CNTT đạt 103.864 tỷ đồng, tăng 24,98% so với năm 2010; nộp ngân sách nhà nước 7.880 tỷ đồng, bằng 90,27% so với năm 2010.