- Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 1-4/1), cả nước xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông, làm 104 người chết và bị thương 135 người.

So với cùng kỳ năm 2014 tăng 17 vụ, giảm 2 người chết, tăng 17 người bị thương.

Đường bộ xảy ra 208 vụ, làm chết 103 người, bị thương 135 người, trong đó có 68 vụ va chạm, làm bị thương 50 người. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 18 vụ, không tăng không giảm số người chết, giảm 17 người bị thương.

{keywords}
Vụ tai nạn xảy ra trên đường từ Lào Cai lên Sapa ngày 2/1. (Ảnh: Otofun)

Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, so với cùng kỳ giảm 2 người chết; đường thủy không xảy ra vụ nào.

Cũng trong 4 ngày nghỉ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 33.794 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước gần 17 tỉ đồng, tạm giữ 68 ôtô, 16.984 xe môtô.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã tiếp nhận được 150 ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng nhà xe tăng giá vé quá cao so với quy định và chở quá số người, nhồi nhét hành khách.

Toàn bộ thông tin tiếp nhận từ đường dây nóng đều được Uỷ ban ATGT Quốc gia chuyển cho các lực lượng chức năng của Bộ GTVT và Bộ Công an xử lý.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được bảo đảm.

Tại các thành phố lớn không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, vào ngày đầu và ngày cuối nghỉ lễ do người dân về quê hoặc đi du lịch trở lại thành phố đông nên đã xảy ra một số điểm ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ vào thành phố.

Số người chết vì TNGT đã giảm nhưng số vụ, số người bị thương tăng so với cùng kỳ. Cả nước không xảy ra tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng.

Số vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ, phần lớn là xảy ra với xe môtô ở nhiều trên quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực nông thôn. Nguyên nhân do người điều khiển xe môtô vi phạm quy tắc giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Gia Văn