
Đây là một kết quả khá bất ngờ với nhiều người bởi đa số đều cho rằng số phận của hãng gia công và dịch vụ CNTT lớn thứ 4 Ấn Độ khó tránh khỏi cảnh khách hàng “tháo chạy” hàng loạt.
Nhưng viễn cảnh đó đã không xảy ra, thậm chí hãng này còn ký thêm được 15 hợp đồng (bao gồm cả những hợp đồng tái ký) trong tháng 1/09 và các nhân viên của hãng vẫn được trả lương như bình thường mặc dù tình hình tài chính vẫn còn khá bi đát.
Vụ bê bối của Satyam xảy hồi tháng trước khi cựu chủ tịch đồng thời là nhà sáng lập hãng B. Ramalinga Raju thừa nhận các báo cáo tài chính của họ đã bị giả mạo và khai khống trong nhiều năm.
Scandal này đã khiến một số khách hàng lớn của hãng rút lui nhưng cũng có những khách hàng vẫn quyết tâm ở lại trong đó có cả General Electric – hãng điện tử lớn của Mỹ.
Trong tháng 1/09, Satyam đã ký được 3 hợp đồng với các khách hàng Mỹ, một trong lĩnh vực bảo hiểm, một hợp đồng trong lĩnh vực dược phẩm và một hợp đồng tái ký với khách hàng là một hãng công nghệ. Tại châu Âu, Satyam có thêm 2 hợp đồng trong lĩnh vực hóa chất và dịch vụ công nghiệp. 10 hợp đồng còn lại nằm rải rác ở các quốc gia khác nhau và trong đó cũng có cả những hợp đồng tái ký hoặc gia hạn.
Hồi tuần trước, ban lãnh đạo mới của Satyam đã thuê tập đoàn tư vấn The Boston làm cố vấn, Goldman Sachs, Avendus (Mỹ) và một ngân hàng đầu tư của Ấn Độ cũng đã giúp đỡ Satyam bằng những lời khuyên về các kế hoạch đầu tư cũng như lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho hãng.
Đã có 2 hãng gia công khác là HCL Technologies và iGate bày tỏ ý muốn được đầu tư vào Satyam nhưng đề nghị này hiện đang bị tạm “treo” bởi các quá trình kiểm toán lại vẫn chưa kết thúc cũng như việc Satyam có thể sẽ phải theo hầu 2 vụ kiện tại Mỹ.
Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc (CEO) và Giám đốc tài chính mới cho Satyam cũng đã bị hoãn lại.
Theo IDG News