Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức bầu thành viên Hội đồng trường vào chiều ngày 3/4/2021. Có 842/920 người được triệu tập hội nghị bầu Hội đồng trường có mặt đạt tỷ lệ 91,5%.

16 ứng viên ứng cử vào Hội đồng trường, Hội nghị đã bầu được 13 thành viên. Cụ thể như sau:

Đại diện khối giảng viên:

1. Võ Hoàng Duy

2. Nguyễn Minh Đức

3. Đỗ Tường Hạ

4. Hà Thị Là

5. Phạm Thị Minh Lý

6. Trần Minh Tùng

Đại diện khối viên chức hành chính

7. Trần Trọng Đạo

Đại diện khối nghiên cứu viên

8. Nguyễn Thời Trung

Đại diện cộng đồng xã hội

9. Nguyễn Huy Cận

10. Lê Hoài Nam

11. Nguyễn Thị Là

12. Đặng Ngọc Tùng

13. Trần Thị Diệu Thúy

Trong 13 cá nhân được bầu vào Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025 này, người có số phiếu cao nhất đạt 85,75%, thấp nhất đạt 59,62%.

Trong số 5 thành viên đại diện cộng đồng xã hội vào Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025 có ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Hoài Nam hiện là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM và bà Nguyễn Thị Là hiện là Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ tại TP.HCM.

Ngoài 13 thành viên này, sẽ có 4 thành viên đương nhiên được bổ sung vào danh sách thành viên Hội đồng trường để đề nghị Tổng Liên đoàn công nhận.

Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018: Thành viên đương nhiên bao gồm Bí thư cấp ủy, Hiệu trưởng trường đại học, Chủ tịch công đoàn và đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường đại học.

Trong khi đó, theo Đề án thành lập Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có 21 thành viên.

Lê Huyền

Cậu học trò làng nhàng trở thành nhà khoa học có nhiều trích dẫn trên thế giới

Cậu học trò làng nhàng trở thành nhà khoa học có nhiều trích dẫn trên thế giới

- Hồi cấp 3 từng học làng nhàng, PGS Nguyễn Thời Trung trở thành một trong 10 nhà khoa học Việt Nam ở các trường trong nước lọt tốp 100.000 người có trích dẫn nhiều thế giới. 

Lê Huyền

Tổng Liên đoàn nói gì khi bị ông Lê Vinh Danh kiện ra tòa?

Tổng Liên đoàn nói gì khi bị ông Lê Vinh Danh kiện ra tòa?

Ông Lê Vinh Danh, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã kiện hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên tòa án.

Cậu học trò làng nhàng trở thành nhà khoa học có nhiều trích dẫn trên thế giới

Cậu học trò làng nhàng trở thành nhà khoa học có nhiều trích dẫn trên thế giới

- Hồi cấp 3 từng học làng nhàng, PGS Nguyễn Thời Trung trở thành một trong 10 nhà khoa học Việt Nam ở các trường trong nước lọt tốp 100.000 người có trích dẫn nhiều thế giới.