USB-thumb.jpg
Những chiếc USB từ chỗ có giá trên 100 USD đã rẻ như cho không và làm thay đổi hoàn toàn thói quen chia sẻ dữ liệu của mọi người trên toàn thế giới.

Có nhiều người đã cho rằng thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 xứng đáng được gọi là “thập kỷ của những sản phẩm công nghệ” bởi nó đã đánh dấu sự ra đời của rất nhiều sản phẩm mang tính cách mạng, đột phá và làm thay đổi gần như toàn bộ diện mạo của lĩnh vực công nghệ nói riêng cũng như thay đổi “cách sống và làm việc” của con người nói chung.

Chúng là chiếc USB nhỏ xíu có giá bán hàng trăm USD trong những ngày đầu ra mắt, là những chiếc iPhone gây sốt khắp toàn cầu nhưng xét tổng thể những sản phẩm có ảnh hưởng lớn nhất trong khoảng từ năm 1999 đến 2009, điện thoại di động vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Trong thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ, cả thế giới mới có khoảng 1 tỷ thuê bao điện thoại di động, ngày nay con số này đã gần đạt đến mốc 4,5 tỷ.

Trong lĩnh vực điện thoại di động, điện thoại thông minh (smartphone) hiện mới chỉ chiếm 18% doanh số toàn cầu nhưng iPhone, BlackBerry hay Motorola Droid mới là những sản phẩm hội tụ nhiều tính năng tuyệt vời nhất mà trước kia con người không thể tưởng tượng được.

Ví dụ, trong năm 1999, liệu có mấy ai dám tưởng tượng được rằng chỉ vài năm sau họ có thể cầm trong tay một thiết bị vừa có thể dùng để thực hiện cuộc gọi điện thoại, vừa có thể nói cho bạn biết bạn đang ở đâu hay có thể dùng để xem phim, nghe nhạc, lướt web và tải về những bộ phim bản nhạc mà họ yêu thích từ Internet mà không cần sợi dây dẫn nào?

Chắc chắn không. Nhưng bây giờ những chiếc smartphone như iPhone 3GS hay BlackBerry thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn như thế và điều quan trọng nhất là chúng đã trở nên phổ biến đến mức có thể xuất hiện trong túi áo của bất kỳ ai, từ một doanh nhân thành đạt, từ bà nội trợ cho đến những cậu học trò.

Dưới đây là danh sách 15 sản phẩm công nghệ được giới chuyên gia bình chọn là có ảnh hưởng lớn nhất và làm thay đổi nhiều nhất cuộc sống của thế giới trong thập kỷ qua.

iPod 

ipod.jpg

Người ta có thể nói gì về iPod? Rất dễ, nó đã cứu hãng công nghệ Apple khỏi bờ vực phá sản, tiếp tay xô đẩy ngành công nghiệp ghi âm thế giới vào cảnh “sống mòn” và quan trọng hơn cả là nó đã làm thay đổi hoàn toàn thói quen nghe nhạc của loài người.

TV màn hình phẳng

Flatscreen-Televisions.jpg

Sự ra đời của thế hệ TV màn hình phẳng đã khiến Hollywood lo sợ. Và không chỉ Hollywood, toàn bộ ngành “nghệ thuật thứ 7” đã cho rằng những chiếc TV này đã níu kéo khán giả của họ ngồi lì ở phòng khách và quên dần thói quen đến rạp xem phim nhựa trên màn ảnh lớn.

Nhưng rõ ràng, cuộc sống tinh thần và thói quen giải trí của con người đã thay đổi đáng kể từ khi TV màn hình phẳng ra đời.

Samsung là hãng sản xuất và tiêu thụ được nhiều sản phẩm này nhất thế giới nên hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc này cũng được giới chuyên gia công nghệ đánh giá rất cao.

Thiết bị định vị toàn cầu (GPS)

Garmin-GPS.jpg

Cho đến cuối thập kỷ này những thiết bị và công nghệ định vị quan vệ tinh toàn cầu (Global Positioning System - GPS) đã trở nên tương đối phổ biến khi xuất hiện trên không ít những mẫu xe hơi, điện thoại di động… Garmin – hãng sản xuất thiết bị GPS hàng đầu thế giới cũng đã tiêu thụ được hàng triệu chiếc.

BlackBerry

BlackBerry.jpg

Research in Motion – hãng sản xuất smartphone Canada đã nhanh chóng trở thành một trong những “người dẫn đầu” thị trường di động nhờ những chiếc BlackBerry và dịch vụ email qua di động theo thời gian thực.

(Còn nữa)

Theo Silicon Insider