Tham dự buổi lễ có Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) - Phó Trưởng Ban tổ chức giải; Đồng chí Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức địa phương; cùng lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh; Đại diện lãnh đạo 16 đội bóng tham dự Giải.

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) - Phó Trưởng Ban tổ chức giải

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Phan Việt Hùng cho biết: “Giải bóng đá U9 toàn quốc là sân chơi dành cho lứa tuổi nhỏ nhất dành cho các cầu thủ nhí. Giải đấu sẽ góp phần giúp các em có cơ hội cọ xát, nâng cao chuyên môn. Từ đây sẽ có những tài năng được ươm mầm, vươn xa đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá nước nhà”.

Giải Bóng đá U9 toàn quốc được tổ chức từ ngày 10/8 đến ngày 22/8/ 2023 với, tại Bắc Ninh. Giải đấu có sự góp mặt của 16 đội bóng: Văn Tâm Đồng Nai, Thuận An Bình Dương, Luxcom Ngọc Hùng, PSFC Gia Lai, KN Bình Phước, Kon Tum, Đắk Nông, Sông Lam Nghệ An, VH Thanh Hóa, Hải Phòng, KELME Quảng Ninh, CLB Bóng đá Hà Nội, HSY Hà Nội, T&T Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Theo thể lệ của Ban Tổ chức giải, 16 đội bóng bốc thăm chia vào 4 bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, hai đội có hiệu số đối đầu cao nhất, đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ lọt vào vòng tứ kết. Các bảng đấu phải đảm bảo có các đội thuộc cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Tại buổi lễ, thứ tự bốc thăm các bảng đấu lần lượt gồm:

Bảng A: Bắc Ninh, T&T Bắc Giang, Luxcom Ngọc Hùng, Sông Lam Nghệ An

Bảng B: HYS Hà Nội, Thuận An Bình Dương, Phú Thọ, PSFC Gia Lai

Bảng C: CLB Bóng đá Hà Nội, Khuyến nông Bình Phước, KELME Quảng Ninh, Kon Tum

Bảng D: Văn Tâm Đồng Nai, Hải Phòng, Đắk Nông, Việt Hùng Thanh Hóa