Từ lâu nay, những chiếc máy chơi game với hình dáng cổ điển do nhà sản xuất tạo ra không đủ thỏa mãn nhiều người chơi game. Với tính cách ham mê vọoc vạch cùng óc sáng tạo không giới hạn, nhiều người chơi đã “độ” thành công cỗ máy chơi game để tạo ra một thứ đúng với tính cách và sở thích.

Việc “độ” máy chơi game không phải lúc nào cũng tốn nhiều chi phí,  quan trọng người làm công việc này có biết cách tận dụng những gì đã có và thực hiện nó như thế nào mà thôi.

Ngay sau đây, GameSao sẽ giới thiệu tới độc giả 19 kiểu “độ” máy chơi game cực kỳ độc đáo mà chắc chắn bạn chưa bao giờ được nhìn thấy trước kia:

Nintendo 64 theo phong cách của cỗ máy NES huyền thoại.

Playstation 4 được bọc gỗ bên ngoài thân máy.

Gameboy lấy cảm hứng từ bộ phim Kill Bill nổi danh.

Playstation 1 dành riêng cho những fan hâm mộ thể loại game kinh dị sinh tồn.

Thân máy Xbox được chủ nhân của nó “độ” theo y hệt chiếc tàu vũ trụ Millenium Falcon.

Playstation 4 được mạ vàng…thật.

Fan ruột của Samba de Amigo đây rồi!

Toàn bộ gia đình Super Mario được “chuyển thể” sang N64.

Đam mê Half-life quá nên biến chiếc máy N64 thành thế này luôn.

Playstation 1 phiên bản Megaman X.

Máy chơi game Nintendo hay máy nướng bánh?

SNES – Công viên kỷ Jura.

Tựa game bom tấn Wicher III đúng là không ít fan chút nào.

N64 bỗng dung trở thành một chiếc máy chơi game thời thượng khi được “độ” theo phong cách bóng bẩy của Tron Legacy.

Khay chứa đĩa của Playstation 1 nay đã trở thành mô hình mô phỏng Final Fantasy VII Midgar.

Có ai nhận ra đây là chiếc Gameboy thần thánh không nhỉ?

Dreamcast được tạo ra bởi fan hâm mộ cuồng nhiệt cô nàng Kate Upton.

June_6th (Tổng hợp)