Ngày 19/1, Công an TX. Thuận An (T.Bình Dương) đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1981, quê Cần Thơ) và Lâm Đoàn Quy (SN 1992, quê Bạc Liêu) cùng tang vật để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào sáng cùng ngày, công an xã An Sơn đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 51V2 – 9637 chở theo bao tải lớn.

{keywords}
Trung và Quy cùng tang vật 

Do nghi vấn đối tượng phạm pháp nên lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi. Lập tức, 2 đối tượng phóng xe bỏ chạy về hướng phà An Sơn với tốc độ cao.

Cuộc truy đuổi nghẹt thở kéo dài nhiều km. Bất chấp lực lượng công an ra hiệu dừng xe, hai đối tượng vẫn lao xe tháo chạy với tốc độ cao, lạng lách khiêu khích. Thậm chí, đối tượng ngồi sau còn ném ớt bột về phía công an.

Đến cầu Bà Lụa, tổ tuần tra đuổi kịp thì hai đối tượng lên tiếng đe doạ sẽ giết công an nếu động vào người chúng rồi bất ngờ lao xe vào tổ tuần tra khiến 2 chiến sĩ công an ngã xuống đường.

Khi bộ đôi này bỏ chạy được một đoạn nữa thì bị lực lượng công an tăng cường của xã An Sơn ập đến khống chế, bắt gọn. Tang vật thu giữ là chiếc xe máy, nhiều bao tải lớn cùng hai con chó có trọng lượng khoảng 40 kg đã bị đánh bả chết.

Tại cơ quan công an Trung và Quy khai, cả hai đều là đối tượng trộm chó chuyên nghiệp. Mỗi ngày hai tên “cẩu tặc” này trộm ít nhất hai con chó, đem bán cho các lò thu mua trên địa bàn.

Được biết, đối tượng Trung từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và mới thụ án 9 năm tù.

Nguyễn Sỹ